31/05/2022 13:44 GMT+7

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B ở đảo Guam để đối phó Triều Tiên

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Với những dấu hiệu về vụ thử hạt nhân sắp xảy ra của Triều Tiên lần lượt được phát hiện trên radar, Mỹ đã tiến hành kế hoạch đưa các máy bay ném bom B-1B đến đồn trú tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương trong vòng vài tuần tới.

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B ở đảo Guam để đối phó Triều Tiên - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-1B - Ảnh: AIR FORCE

Không quân Mỹ sẽ điều 3 hoặc 4 máy bay ném bom B-1B từ căn cứ không quân Ellsworth ở bang South Dakota tới đảo Guam. Một nguồn tin quân sự cho biết: "Các máy bay ném bom B-1B sẽ đồn trú tại Guam để triển khai ngay lập tức tới bán đảo Triều Tiên trong trường hợp Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân", theo báo Donga Ilbo

Được mệnh danh là "Thiên nga của cái chết", máy bay ném bom B-1B được trang bị vũ khí dẫn đường với khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào tên lửa, căn cứ hạt nhân và trung tâm chỉ huy từ cách xa hàng trăm dặm.

Trong các vụ phóng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên vào năm 2017, các máy bay ném bom của Mỹ đã bay ngang qua "Đường giới hạn phía Bắc" (NLL - đường ranh giới tranh chấp trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc) và bay tới tận bãi thử hạt nhân Punggye-ri để thực hiện một cuộc diễn tập vũ trang.

Sau cuộc giao tranh ngắn ngủi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào cuối năm 2017, máy bay ném bom B-1B đã không còn được triển khai tới bán đảo Triều Tiên. Ngay cả trong các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, máy bay B-1B cũng không xuất hiện.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh Seoul - Washington vào ngày 21-5 vừa qua, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố ngăn chặn Triều Tiên mở rộng hoạt động quân sự, Washington đang huy động mọi nguồn lực do thám hiện có để giám sát Bình Nhưỡng.

Hôm 30-5, máy bay radar giám sát mục tiêu tấn công E-8C, hay còn gọi là Joint STARS, đã khởi hành từ căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa (Nhật Bản) để bay xuống biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông). 

Có vẻ như Joint STARS đang theo dõi những dấu hiệu của các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân ở bãi thử Punggye-ri và những nơi khác.

"Chúng tôi đang theo dõi và giám sát chặt chẽ các cơ sở và khu vực liên quan dưới sự phối hợp kiên định giữa Seoul và Washington" - một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, khi được hỏi về khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân vào ngày lễ Chiến sĩ trận vong của Mỹ (30-5). 

Tuy nhiên, đã không có vụ thử hạt nhân nào của Triều Tiên diễn ra vào ngày 30-5. 

Tiêm kích Nga áp sát máy bay ném bom chiến lược Mỹ Tiêm kích Nga áp sát máy bay ném bom chiến lược Mỹ

TTO - Hai tiêm kích Su-30 của Nga đã tiếp cận 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ, trong lúc nó đang tiếp nhiên liệu trên bầu trời Biển Đen ngày 19-10.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên