
Lực lượng Israel di chuyển ở hàng rào biên giới giữa nước này và Dải Gaza ngày 21-10 - Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ thảo luận về vấn đề này tại Qatar trong ngày 26-10.
"Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia ở một mức độ nào đó, dù là về mặt tài chính hay nhân sự hay cả hai, sẽ cần một nghị quyết của Liên hợp quốc hoặc một thỏa thuận quốc tế. Vì vậy, chúng tôi có cả một nhóm đang làm việc để phác thảo", ông Rubio nói đên đường đến Qatar.
Theo Hãng tin Reuters, chính quyền của ông Trump muốn các quốc gia Ả Rập đóng góp kinh phí và nhân lực cho một lực lượng đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình ở Gaza.
Trong số các quốc gia đã tình nguyện tham gia có Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới; Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020; và Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi giáo đầu tiên công nhận chủ quyền của Israel nhưng tổng thống của nước này lại cực kỳ chỉ trích Israel trong khi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện với Hamas.
Mỹ hiện có 200 lính Mỹ triển khai ở Israel và ông Rubio cho biết Washington đang chuẩn bị để triển khai lực lượng đến Gaza "càng sớm càng tốt".
Mỹ cũng khẳng định Hamas, nhóm đang kiểm soát Gaza, sẽ không có vai trò gì tại đây trong tương lai.
Trong tuyên bố ngày 25-10, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh Gaza sẽ không bị chia cắt lâu dài. Theo lệnh ngừng bắn của ông Trump, lực lượng Israel đã rút về "Giới tuyến Vàng", cho phép họ kiểm soát khoảng một nửa Gaza.
"Hy vọng là toàn bộ Gaza sẽ được phi quân sự hóa... Đó là kế hoạch dài hạn. Israel đã nói rõ ràng rằng họ không có hứng thú chiếm đóng Gaza", ông Rubio khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận