21/11/2025 12:32 GMT+7

Mỹ siết trừng phạt dầu mỏ Nga: Gần 48 triệu thùng dầu có nguy cơ 'mắc kẹt' trên biển

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga sẽ chính thức có hiệu lực, đẩy gần 48 triệu thùng dầu thô đang trên đường vận chuyển rơi vào tình trạng không có người mua.

trừng phạt - Ảnh 1.

Bồn chứa dầu có logo của tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 21-11, gần 48 triệu thùng dầu thô của Rosneft và Lukoil - hai tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga, đang trong tình trạng bị “treo” trên biển do lệnh trừng phạt mới của Mỹ chính thức có hiệu lực.

Giới quan sát nhận định đây được đánh giá là đòn mạnh nhất từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gia tăng áp lực lên Matxcơva liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Theo Hãng tin Bloomberg, trong nhiều tuần qua, thị trường châu Á rơi vào tình thế “gấp gáp”.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chạy đua đặt mua nguồn thay thế từ Trung Đông, khiến giá cước vận tải dầu trên tuyến này tăng lên mức cao nhất gần 5 năm. 

Các thương nhân quốc tế theo dõi sát biến động của hơn 50 tàu chở dầu đang hướng về Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như nhiều tàu khác buộc phải neo chờ ngoài biển hoặc chuyển hướng đến các cảng nhỏ để tránh rủi ro bị trừng phạt.

Theo dữ liệu của đơn vị phân tích Kpler, số dầu đang trong hành trình vận chuyển chủ yếu thuộc hai loại Urals và ESPO.

Một số tàu đã phải quay đầu giữa hành trình sau khi đi qua kênh đào Suez nhưng mới đây lại tiếp tục di chuyển về phía Ấn Độ, dù khó kịp thời hạn kết thúc giai đoạn chuyển tiếp vào ngày 21-11.

Một số khác đang di chuyển về vùng biển gần Singapore - Malaysia, nơi thường diễn ra các hoạt động chuyển tải giữa tàu để che giấu nguồn gốc dầu.

Trong khi nguồn dầu Nga chưa tìm được người mua ổn định, Matxcơva vẫn ưu tiên duy trì xuất khẩu, giữ mức vận chuyển đường biển khoảng 3,4 triệu thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng tắc nghẽn tiếp tục, nguồn cung dầu có thể giảm, gây lo ngại cho thị trường quốc tế.

Từ sau khi Nga triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào cuối tháng 2-2022, Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng lớn nhất của dầu Nga. Tuy nhiên, hiện cả hai đều tỏ ra thận trọng hơn trước nguy cơ bị vướng vào các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Washington.

Mức độ thực thi của Mỹ đối với các lệnh trừng phạt sẽ quyết định lượng dầu Nga còn có thể tìm đường tới các nhà máy lọc dầu.

“Thị trường rồi sẽ tìm cách thích nghi và lách những hạn chế, nhưng vài tháng tới chắc chắn sẽ rất khó khăn”, chuyên gia Adam Lanning của công ty môi giới tàu biển SSY nhận định.

Những diễn biến mới cho thấy tác động ngày càng sâu rộng của các biện pháp trừng phạt phương Tây, đẩy chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu đứng trước nguy cơ gián đoạn mạnh mẽ.

Mỹ siết trừng phạt dầu mỏ Nga: Gần 48 triệu thùng có nguy cơ ‘mắc kẹt’ trên biển - Ảnh 1.Mỹ: Lệnh trừng phạt khiến doanh thu dầu mỏ Nga giảm mạnh

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil đã bắt đầu làm giảm doanh thu dầu mỏ của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất