
Tàu chở dầu thô Vladimir Monomakh mang cờ Nga của Công ty Rosneft đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6-7-2023 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-11, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil đã bắt đầu phát huy hiệu quả, làm giảm doanh thu dầu mỏ của Nga và có thể khiến lượng dầu nước này bán ra sụt giảm trong dài hạn.
Động thái của Bộ Tài chính là một trong những biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất của Mỹ kể từ khi Nga tiến hành chiến tranh Ukraine hồi tháng 2-2022, và cũng là các lệnh trừng phạt trực tiếp đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên Nga kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.
Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC), phân tích ban đầu về tác động thị trường sau khi các lệnh trừng phạt được công bố ngày 22-10 cho thấy chúng “đang phát huy hiệu quả như dự kiến, làm giảm doanh thu của Nga bằng cách kéo giá dầu Nga xuống, qua đó hạn chế khả năng của nước này trong việc tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine”.
Theo lệnh trừng phạt, các công ty có thời hạn đến ngày 21-11 để chấm dứt giao dịch với Rosneft và Lukoil. Những đơn vị vi phạm có thể bị cắt khỏi hệ thống tài chính quốc tế sử dụng đồng USD. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ Bộ Tài chính sẽ thực thi các lệnh trừng phạt này như thế nào.
Phân tích của OFAC cho biết một số loại dầu thô chủ chốt của Nga đang được bán với mức giá thấp nhất trong nhiều năm, đồng thời ghi nhận gần một chục nhà mua dầu lớn của Ấn Độ và Trung Quốc - hai khách hàng mua dầu Nga lớn nhất hiện nay - đã thông báo sẽ tạm dừng mua dầu Nga cho các chuyến giao hàng vào tháng 12.
Dữ liệu thị trường của LSEG Workspace cho thấy ngày 12-11 ghi nhận dầu Urals bốc dỡ tại cảng Novorossiysk (Nga) ở Biển Đen chỉ còn 45,35 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 3-2023.
Khi đó Nga mới bắt đầu hình thành “đội tàu chở dầu ngầm” nhằm né trần giá 60 USD/thùng do nhóm G7 áp đặt vào tháng 12-2023.
Trong khi đó, giá dầu Brent cùng ngày đạt mức 62,71 USD/thùng và lên 64,03 USD vào ngày 17-11.
Reuters trước đó cũng ghi nhận mức chiết khấu dầu Nga so với dầu Brent đã nới rộng trong tháng này, khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ và Trung Quốc cắt giảm lượng mua vào vì lo ngại tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt đang “làm suy kiệt cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin”, đồng thời khẳng định bộ này “sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết để chấm dứt việc giết chóc vô nghĩa” tại Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận