14/05/2024 10:51 GMT+7

Mỹ, Nga đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về nhóm phiến quân Houthi

Mỹ tuyên bố có bằng chứng cho thấy Iran chuyển vũ khí tiên tiến cho Houthi. Trong khi đại sứ Nga cho rằng Mỹ, Anh không kích các mục tiêu ở Yemen là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Những tay súng đi theo nhóm phiến quân Houthi - Ảnh: GETTY IMAGES

Những tay súng đi theo nhóm phiến quân Houthi - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Hãng tin AP, Mỹ hôm 13-5 kêu gọi Iran ngừng chuyển lượng vũ khí "chưa từng có" đến nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, phó đại sứ Mỹ Robert Wood cho rằng nếu muốn đạt được tiến bộ trong việc chấm dứt cuộc nội chiến ở Yemen, hội đồng này phải "cùng kêu gọi Iran khi nước này đang gây bất ổn, và nhấn mạnh Tehran không thể trốn tránh phía sau Houthi".

Việc Tehran chuyển lượng lớn vũ khí cho Houthi được cho là sẽ tạo điều kiện để nhóm này thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào tàu hàng ở Biển Đỏ và những nơi khác.

Theo ông Wood, có nhiều bằng chứng cho thấy Iran đang cung cấp nhiều loại vũ khí tiên tiến cho Houthi, trong đó có tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, điều này cũng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

"Nhấn mạnh mối quan ngại của hội đồng cho tình trạng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đang diễn ra, chúng ta phải làm nhiều hơn để tăng cường việc thực thi và ngăn chặn các bên vi phạm", ông Wood phát biểu.

Phiến quân Houthi nói họ tấn công tàu ở Biển Đỏ và vịnh Aden với mục đích gây áp lực chấm dứt xung đột tại Dải Gaza lên Israel.

Kể từ tháng 11-2023, Houthi đã tiến hành hơn 50 vụ tấn công nhắm vào tàu hàng, bắt giữ một tàu và đánh đắm một tàu khác, theo Cục Hàng hải Mỹ.

Lượng tàu hàng qua Biển Đỏ và vịnh Aden được ghi nhận có sự suy giảm do lo ngại bị tấn công.

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Yemen Hans Grundberg cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng "sự thù địch vẫn tiếp diễn", dù các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ và các khu vực khác có giảm, cũng như Mỹ và Anh cũng đã giảm không kích vào các mục tiêu ở Yemen.

Ông Grundberg dẫn thông báo của Houthi rằng nhóm này sẽ “mở rộng phạm vi tấn công", cho rằng đây là "một hành động khiêu khích đáng lo ngại trong tình hình vốn đã bất ổn”.

Cũng tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng việc Israel ngày 6-5 thông báo bắt đầu chiến dịch tại thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza, đã đẩy vòng xoáy leo thang lên "thêm một nấc nữa".

Ông Nebenzia cho rằng động thái này sẽ tác động lên tình hình ở các vùng nước xung quanh Yemen, lưu ý về việc nhóm Houthi sẽ có phản ứng đối với các cuộc tấn công gây hại cho dân thường Palestine của Israel.

"Chúng tôi kêu gọi cho việc nhanh chóng chấm dứt việc pháo kích vào các tàu hàng thương mại, cùng bất kỳ hành động nào khác cản trở hoạt động hàng hải", đại sứ Nga chia sẻ quan điểm ngừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.

Tuy nhiên, ông Nebenzia cũng chỉ trích Mỹ và các đồng minh phương Tây, cho rằng "các cuộc tấn công gây hấn hoàn toàn phi lý" của các nước này tại Yemen là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Houthi không sợ, liên tiếp tấn công tàu khu trục Mỹ trên Biển ĐỏHouthi không sợ, liên tiếp tấn công tàu khu trục Mỹ trên Biển Đỏ

Quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ 15 thiết bị bay không người lái (UAV) của Houthi ở Biển Đỏ. Lực lượng Houthi cũng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tàu chở hàng Propel Fortune ở vịnh Aden.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên