14/05/2024 08:23 GMT+7

Xe bị bắn trúng ở Gaza, nhân viên quốc tế đầu tiên của Liên Hiệp Quốc thiệt mạng

Đây là lần đầu tiên ghi nhận nhân viên quốc tế của Liên Hiệp Quốc thiệt mạng tại Gaza, kể từ xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10-2023. Chưa rõ ai chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Chiếc xe Liên Hiệp Quốc bị tấn công hôm 13-5 ở Gaza - Ảnh: MIDDLE EAST EYE

Chiếc xe Liên Hiệp Quốc bị tấn công hôm 13-5 ở Gaza - Ảnh: MIDDLE EAST EYE

Phó phát ngôn của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết một nhân viên của Cơ quan An toàn và An ninh Liên Hiệp Quốc đã thiệt mạng khi di chuyển trên một phương tiện của Liên Hiệp Quốc đi từ TP Rafah đến Bệnh viện European ở TP Khan Younis, Dải Gaza, báo Washington Post đưa tin ngày 13-5.

Một nhân viên khác của Liên Hiệp Quốc cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Nhân viên thiệt mạng có tên Waibhav Anil Kale, 46 tuổi, quốc tịch Ấn Độ và mới bắt đầu làm điều phối viên cho cơ quan của Liên Hiệp Quốc tại Gaza vào tháng 4. Người này đã kết hôn và có hai con.

Chiếc xe van màu trắng có gắn cờ và dán nhãn "UN" (Liên Hiệp Quốc) trên thân xe. Trong một đoạn video, có thể nhìn thấy rõ các lỗ đạn ở cửa sổ phía sau của chiếc xe. Hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Ông Farhan Haq xác nhận Kale là nhân viên quốc tế đầu tiên của Liên Hiệp Quốc thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7-10-2023.

Đại diện Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định đã thông báo cho Israel về việc di chuyển của các đoàn xe và các phương tiện đều được đánh dấu thuộc Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết chưa được thông báo về lộ trình của chiếc xe và vụ việc nêu trên "đang được xem xét".

Trong họp báo vào ngày 13-5, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Israel Avi Hyman thông báo 87% các yêu cầu phối hợp để phân phối viện trợ của Liên Hiệp Quốc đã được phê duyệt. 

Tuy nhiên, việc phê duyệt cho các chuyến đi không đồng nghĩa với việc đảm bảo sự an toàn của các nhân viên cứu trợ trong quá trình di chuyển.

Kể từ ngày 7-10-2023 đến ngay trước vụ việc này, đã ghi nhận tổng cộng 190 nhân viên Liên Hiệp Quốc đã thiệt mạng ở Gaza, đều là người Palestine.

Trước các thiệt hại nặng nề từ cuộc xung đột Israel - Hamas với cả dân thường và các nhân viên cứu trợ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thả tất cả các con tin.

Đại sứ Israel xé Hiến chương Liên Hiệp Quốc khi các nước ủng hộ PalestineĐại sứ Israel xé Hiến chương Liên Hiệp Quốc khi các nước ủng hộ Palestine

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ủng hộ Palestine làm thành viên, nhưng Israel phản đối điều này. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc xé Hiến chương Liên Hiệp Quốc ngay trên bục phát biểu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên