Mỹ mở lãnh sự quán mới ở Nuuk, dân Greenland kéo đến kêu gọi 'hãy về nhà đi!'

Hơn 500 người Greenland đã xuống đường biểu tình phản đối tham vọng kiểm soát Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau lễ khánh thành trụ sở mới của Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk.

Greenland - Ảnh 1.

Nhiều người Greenland tập trung biểu tình vào ngày mở lãnh sự quán mới của Mỹ tại Nuuk, Greenland hôm 21-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, trong cuộc biểu tình tại thủ phủ Nuuk của Greenland cuối ngày 21-5, đám đông hô vang các khẩu hiệu và giương cao các biểu ngữ "Mỹ hãy về nhà đi", "Đưa nước Mỹ ra khỏi đây!" và "Chúng tôi không phải để bán".

Nhiều người vẫy lá cờ màu đỏ - trắng của Greenland và kêu gọi "dừng lại đi nước Mỹ!".

Thời gian qua chính quyền Greenland và các quan chức Đan Mạch đã khẳng định vùng đất rộng lớn này - vốn là một phần của Đan Mạch trong hơn 600 năm - không phải để bán.

Ông Trump nhiều lần lập luận rằng Washington cần kiểm soát Greenland vì các lợi ích an ninh quốc gia. Ông cho rằng nếu không làm vậy, Greenland có nguy cơ rơi vào tay Trung Quốc hoặc Nga.

Trong cuộc biểu tình trên, những người tham gia đã quay lưng về phía tòa nhà lãnh sự quán Mỹ và dành hai phút im lặng để bày tỏ sự bất bình với Washington.

"Greenland thuộc về chúng tôi. Chúng tôi là một dân tộc và chúng tôi sống ở đây" - bà Grethe Kramer Berthelsen, 68 tuổi, nói với AFP.

Trụ sở mới của lãnh sự quán Mỹ - nằm ở trung tâm thủ phủ Nuuk - đã được khánh thành trước đó ít lâu với sự hiện diện của Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery.

Theo Đài KNR của Greenland, ông Howery nói với các khách mời tại buổi lễ rằng Tổng thống Trump hiện loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, đồng thời khẳng định chính người Greenland sẽ tự quyết định tương lai của mình.

Lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen đã từ chối lời mời tham dự lễ khánh thành.

Cũng trong tuần này, ông Nielsen đã có cuộc trao đổi với ông Jeff Landry - đặc phái viên của Tổng thống Trump về Greenland vừa có chuyến thăm đầu tiên tới hòn đảo kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12 năm ngoái.

Chia sẻ với AFP hôm 20-5, ông Landry nói rằng Mỹ cần tăng cường hiện diện tại Greenland.

"Đã đến lúc Mỹ khôi phục sự hiện diện tại Greenland. Greenland cần Mỹ", ông nói khi kết thúc chuyến thăm kéo dài bốn ngày.

Mỹ mở lãnh sự quán mới ở Nuuk, dân Greenland kéo đến kêu gọi 'hãy về nhà đi' - Ảnh 3.Ông Trump: 'NATO không có mặt khi chúng tôi cần họ. Đừng quên Greenland!'

Sự phẫn nộ của Tổng thống Trump đối với các đồng minh trong NATO vì không tham gia chiến dịch quân sự của ông tại Iran đã làm dấy lên lo ngại ông có thể tìm cách rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất