20/03/2026 11:12 GMT+7

Đan Mạch lên kế hoạch phá đường băng Greenland nếu Mỹ tấn công

Theo một số báo cáo, Đan Mạch đã chuẩn bị phương án phá hủy các đường băng sân bay quan trọng tại Greenland trong trường hợp Mỹ tiến hành can thiệp quân sự.

Greenland - Ảnh 1.

Binh sĩ Đan Mạch đổ bộ xuống sân bay Nuuk ở Greenland ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài DR của Đan Mạch, một số báo cáo cho thấy các binh sĩ nước này đã được triển khai tới Greenland từ tháng 1 và được lên kịch bản phá hủy đường băng tại Nuuk và Kangerlussuaq nhằm ngăn máy bay quân sự Mỹ hạ cánh.

Đồng thời, Copenhagen cũng đưa nguồn dự trữ máu tới khu vực để sẵn sàng ứng phó thương vong nếu xảy ra xung đột.

Theo DR, báo cáo dựa trên 12 nguồn tin cấp cao tại nước này và các đồng minh như Pháp, Đức. Các nguồn tin cho biết Copenhagen đã tìm kiếm sự ủng hộ chính trị từ Paris, Berlin và các nước Bắc Âu, đồng thời tăng cường các hoạt động quân sự chung tại Greenland để thể hiện đoàn kết châu Âu.

Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu gia tăng liên quan đến Greenland - vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập hòn đảo vì lý do an ninh chiến lược, nhưng đã bị cả Đan Mạch và chính quyền Greenland bác bỏ.

Tình hình được cho là leo thang sau sự kiện ngày 3-1, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong một chiến dịch chớp nhoáng.

Ngay sau đó, ông Trump tuyên bố Mỹ "cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia" và sẽ sớm xem xét vấn đề này.

Lo ngại trước các động thái trên, một lực lượng quân sự gồm binh sĩ Đan Mạch, Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển đã được triển khai tới Nuuk và Kangerlussuaq. Pháp cũng cam kết tăng cường lực lượng với các phương tiện trên bộ, trên không và trên biển.

Các đợt triển khai sau đó bao gồm lực lượng tinh nhuệ Đan Mạch và đơn vị Pháp chuyên tác chiến ở môi trường lạnh, cùng máy bay Đan Mạch và tàu hải quân Pháp được điều tới Bắc Đại Tây Dương.

Dù được công bố đây là một phần của cuộc tập trận "Operation Arctic Endurance", DR cho rằng mục tiêu thực sự là chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Mỹ.

Một nguồn tin quốc phòng Đan Mạch cho biết kế hoạch này nhằm khiến bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng sẽ trở nên tốn kém hơn, dù thừa nhận lực lượng nước này khó có thể chống đỡ nếu xung đột thực sự xảy ra.

Cả Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khiến vấn đề Greenland trở thành điểm chia rẽ hiếm hoi trong liên minh. Một quan chức châu Âu nhận định, sau sự kiện Venezuela, Washington có thể tin rằng họ có thể hành động mạnh tay hơn trên trường quốc tế.

Đan Mạch từng chuẩn bị kịch bản cực đoan nếu Mỹ can thiệp quân sự ở Greenland - Ảnh 3.Greenland từ chối nhận tàu bệnh viện của ông Trump

Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ cho rằng người dân tại đây không được chăm sóc y tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất