10/04/2026 10:43 GMT+7

Thủ hiến Nielsen phản pháo ông Trump: Greenland không phải là một khối băng

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen lên tiếng phản bác phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump về hòn đảo này, kêu gọi các đồng minh NATO đoàn kết nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế và trật tự địa chính trị hậu Thế chiến 2.

greenland - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen - Ảnh: REUTERS

Phát biểu với Hãng tin Reuters ngày 9-4, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh Greenland không phải là "một khối băng bị quản lý kém" như cách ông Trump mô tả trên mạng xã hội.

"Chúng tôi không phải là một khối băng. Greenland là một cộng đồng 57.000 người đầy tự hào, mỗi ngày đều làm việc như những công dân toàn cầu có trách nhiệm, tôn trọng tất cả các đồng minh", ông nói.

Trước đó một ngày, ông Trump đã gọi Greenland là "một khối băng to đùng và quản lý kém" trong bài đăng trên Truth Social thể hiện sự thất vọng trước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì không tham gia vào cuộc chiến ở Iran do Mỹ và Israel phát động.

Tổng thống Mỹ cho rằng liên minh này không có mặt khi cần thiết và sẽ không hỗ trợ trong tương lai, đồng thời nhắc đến Greenland như một ví dụ.

Trước những diễn biến này, ông Nielsen cảnh báo rằng các nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế hậu Thế chiến 2 - bao gồm liên minh phòng thủ NATO và hệ thống luật pháp quốc tế - đang bị thách thức.

Ông kêu gọi các nước đồng minh cần sát cánh để duy trì các giá trị này trong bối cảnh địa chính trị ngày càng bất ổn.

"Tôi nghĩ tất cả các đồng minh nên đoàn kết để bảo vệ chúng. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra", ông nói.

greenland - Ảnh 2.

Toàn cảnh Nuuk, thủ phủ Greenland, nhìn từ trên cao - Ảnh: REUTERS

Căng thẳng xung quanh Greenland đã gia tăng từ đầu năm nay khi ông Trump tái khởi động ý tưởng giành quyền kiểm soát hòn đảo từ Đan Mạch - thành viên trong khối NATO.

Thông tin Nhà Trắng cân nhắc khả năng sử dụng biện pháp quân sự tại Greenland đã khiến Đức, Pháp và một số quốc gia châu Âu điều lực lượng tới đảo nhằm thể hiện sự ủng hộ và răn đe.

Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hồi tháng 1, ông Trump đã tạm thời hạ nhiệt căng thẳng, cho biết các bên đã đạt được "khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai" và chuyển vấn đề sang hướng đàm phán ngoại giao.

Các cuộc đối thoại giữa Greenland, Đan Mạch và Mỹ được khởi động từ cuối tháng 1 và vẫn đang tiếp diễn. Theo ông Nielsen, nhiều cuộc gặp tiếp theo đã được lên kế hoạch, dù ông từ chối tiết lộ chi tiết nội dung thảo luận.

Washington và các bên ủng hộ lập luận rằng Greenland có vai trò chiến lược quan trọng trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. 

Mỹ hiện đã có một căn cứ quân sự tại đây và có thể mở rộng hiện diện theo hiệp ước ký năm 1951 với Đan Mạch.

Dù vậy, Thủ hiến Greenland tỏ ra thận trọng trước ý định của Mỹ, cho rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump từ bỏ tham vọng kiểm soát hòn đảo.

"Tôi không thấy mong muốn tiếp quản hoặc kiểm soát Greenland của ông ấy đã bị loại bỏ", ông Nielsen nói.

Thủ hiến Greenland phản pháo ông Trump: Chúng tôi không phải là khối băng bị quản lý kém - Ảnh 4.Ông Trump: 'NATO không có mặt khi chúng tôi cần họ. Đừng quên Greenland!'

Sự phẫn nộ của Tổng thống Trump đối với các đồng minh trong NATO vì không tham gia chiến dịch quân sự của ông tại Iran đã làm dấy lên lo ngại ông có thể tìm cách rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất