10/10/2023 09:05 GMT+7

Mỹ không có ý định triển khai quân tới Israel nhưng sẵn sàng hỗ trợ từ xa

Ngày 9-10, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không có ý định triển khai quân đội sau các cuộc tấn công vào Israel của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby của Mỹ cho biết "không nghi ngờ gì về việc Iran có đồng lõa ở một mức nào đó" trong việc hỗ trợ Hamas.

Song, chính quyền của Tổng thống Joe Biden chưa thấy bằng chứng xác thực rằng Iran liên quan trực tiếp đến âm mưu tấn công hiện tại, ông Kirby nói.

Cũng theo ông Kirby, Nhà Trắng đang chờ các yêu cầu an ninh bổ sung từ Israel và sẽ cố gắng đáp ứng những nhu cầu đó nhanh nhất có thể.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết họ sẽ cần Quốc hội phê duyệt nguồn cấp vốn bổ sung để đảm bảo kế hoạch sản xuất và mua vũ khí của Lầu Năm Góc, đồng thời đáp ứng nhu cầu của cả Israel và Ukraine.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth đưa ra tuyên bố trên giữa lúc Hạ viện Mỹ tê liệt sau khi chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất. 

"Một điều thực sự quan trọng về mặt đạn dược nói riêng, cũng như khả năng của chúng tôi trong việc hỗ trợ đồng thời cả người Israel và người Ukraine, là nguồn cấp vốn bổ sung từ Quốc hội để có thể nâng cao năng lực của chúng tôi...", bà Wormuth nói với các phóng viên.

"Chúng tôi cần sự hỗ trợ thêm từ Quốc hội. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm thấy điều đó", bà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ cho hay quân đội vẫn đang trong "giai đoạn đầu" xem xét các yêu cầu hỗ trợ của Israel, gồm cả vấn đề liệu việc cung cấp hỗ trợ như vậy có ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ hay không.

Mỹ đã thực hiện các đánh giá tương tự để cân nhắc các yêu cầu hỗ trợ của Ukraine.

"Nhưng tôi cho rằng cũng giống như chúng tôi hướng tới Ukraine, tôi nghĩ mục đích là hướng tới ủng hộ Israel", bà Wormuth lưu ý.

Xung đột Hamas - Israel nổ ra hôm 7-10, sau khi nhóm vũ trang Hamas bất ngờ tấn công Israel và sau đó Israel tiến hành trả đũa. Cuộc xung đột cho đến nay đã khiến hơn 1.100 người từ cả hai phía thiệt mạng. 

Nga chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ

Nga lên án bạo lực chống lại cả người Do Thái và người Palestine ở Israel và lãnh thổ của Palestine, chỉ trích Mỹ vì "cách tiếp cận mang tính phá hoại".

Nga cũng chỉ trích phương Tây phớt lờ ước muốn trở thành một quốc gia độc lập của Palestine theo đường biên giới chung vào năm 1967. Matxcơva có quan hệ với cả các nước Ả Rập, Iran, Hamas và cả Israel.

Điện Kremlin kêu gọi lập lại hòa bình, đồng thời thể hiện "quan ngại cực độ" rằng tình trạng bạo lực sẽ leo thang thành xung đột rộng khắp Trung Đông.

Người Gaza không còn nơi để đi giữa xung đột Hamas, IsraelNgười Gaza không còn nơi để đi giữa xung đột Hamas, Israel

Người Palestine ở Dải Gaza đang chuẩn bị trước một cuộc tấn công quy mô chưa từng có của Israel, sau vụ đột kích của Hamas hôm 7-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên