27/04/2026 17:55 GMT+7

Mỹ giục Đài Loan thông qua ngân sách phòng vệ 40 tỉ USD

Đại diện ngoại giao không chính thức của Mỹ tại Đài Loan kêu gọi hòn đảo nhanh chóng thông qua gói ngân sách phòng vệ, với nhiều hạng mục mua sắm khí tài Mỹ.

Đài Loan - Ảnh 1.

Đại diện ngoại giao không chính thức của Mỹ tại Đài Loan Raymond Greene - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-4, đại diện ngoại giao không chính thức của Mỹ tại Đài Loan, ông Raymond Greene, đã lên tiếng thúc giục cơ quan lập pháp hòn đảo này sớm thông qua gói ngân sách phòng vệ "toàn diện" trị giá 40 tỉ USD do lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đề xuất hồi năm 2025.

"Ký nhanh kẻo mất chỗ"

Gói ngân sách bổ sung này bao gồm nhiều hạng mục mua sắm vũ khí từ Mỹ, song song với việc tự sản xuất các loại khí tài như máy bay không người lái (drone). Ông Lại từng giải thích khoản chi nhằm tăng cường năng lực răn đe trước Trung Quốc đại lục.

Lãnh đạo Đài Loan cũng khẳng định chỉ người dân hòn đảo mới có quyền quyết định tương lai của mình.

Tuy nhiên các cuộc thảo luận tại cơ quan lập pháp đang bị "treo", khi Quốc dân Đảng (KMT), lực lượng đối lập đang chiếm đa số ghế, yêu cầu chính quyền cung cấp thêm chi tiết các khoản chi. KMT khẳng định họ ủng hộ việc tăng chi phòng vệ, nhưng sẽ không "ký những tờ séc khống".

Trả lời báo China Times, ông Greene nhận định việc thông qua gói ngân sách phòng vệ nói trên "vừa phát đi tín hiệu quan trọng tới cộng đồng quốc tế, vừa có vai trò thiết yếu để Đài Loan có đầy đủ năng lực phòng vệ đã đề xuất".

Trước đó Mỹ đã công bố bán cho Đài Loan nhiều loại vũ khí, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS.

Gói ngân sách phòng vệ đặc biệt mà chính quyền ông Lại đề xuất còn hướng tới các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, máy bay không người lái (drone) cùng nhiều khí tài khác.

Ông Green khẳng định: "Như đã được chứng minh trên các chiến trường Trung Đông và Ukraine, những hệ thống này không chỉ có vai trò then chốt mà còn đang được săn đón trên khắp thế giới".

Chính quyền Đài Loan cảnh báo việc trì hoãn thông qua ngân sách có thể khiến hòn đảo này mất chỗ trong hàng chờ sản xuất và bàn giao vũ khí của Mỹ.

"Không phải chuyện bàn tán ngẫu nhiên"

Mỹ giục Đài Loan thông qua ngân sách phòng vệ 40 tỉ USD - Ảnh 3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc dân Đảng Trịnh Lệ Văn ngày 10-4 - Ảnh: AFP

Phát biểu tại cơ quan lập pháp cùng ngày 27-4, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Cố Lập Hùng khẳng định mối đe dọa mà hòn đảo đang đối diện "không dừng ở những điều bàn tán ngẫu nhiên", đồng thời viện dẫn việc tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển phía tây nam quần đảo Bành Hồ trên eo biển Đài Loan vài ngày qua.

"Đây là vấn đề liên quan tới sự sống còn", ông Cố khẳng định khi đề cập đến yêu cầu nhanh chóng thông qua dự luật chi tiêu phòng vệ.

Trong khi đó Chủ tịch KMT Trịnh Lệ Văn, người vừa có chuyến công tác Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng, nhấn mạnh Đài Loan không nên bị buộc phải chọn giữa Trung Quốc đại lục và Mỹ, đồng thời thừa nhận thế giới đang lo ngại về nguy cơ xung đột giữa hai bờ eo biển.

Mỹ là đối tác quốc tế quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Đài Loan. Hồi tháng 12-2025, Washington đã công bố gói vũ khí trị giá 11 tỉ USD dành cho hòn đảo này, là mức lớn nhất từ trước đến nay.

Bắc Kinh duy trì chính sách Một Trung Quốc, khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình và đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.

Mỹ giục Đài Loan thông qua ngân sách phòng vệ 40 tỉ USD - Ảnh 4.Bắc Kinh công bố 10 biện pháp thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan

Bắc Kinh công bố loạt biện pháp tăng cường giao lưu với Đài Loan nhân dịp bà Trịnh Lệ Văn kết thúc chuyến thăm hiếm hoi đến đại lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất