13/10/2023 17:56 GMT+7

Mỹ dành 3,25 triệu USD giúp Việt Nam phát triển thương mại số

Bản ghi nhớ ký ngày 13-10 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trong kinh tế số toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs ký bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam - Ảnh: USAID

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs ký bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam - Ảnh: USAID

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số Việt Nam là một phần trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa mới thiết lập giữa hai nước.

"Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số toàn cầu", Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs phát biểu tại lễ ký kết.

Theo bà Grubbs, bản ghi nhớ sẽ góp phần "khai mở tiềm năng của thương mại số", đưa nó trở thành một động lực chính cho sự tăng trưởng liên tục của VIệt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Phan Thị Thắng khẳng định: "Việc phát triển thương mại số sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam. Bởi chuyển đổi số sẽ góp phần tiêu tốn ít tài nguyên hơn và tạo thuận lợi hơn cho tất cả các doanh nghiệp, người dân đều có thể tiếp cận được mọi nguồn lực phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau".

Trong ba năm tới, USAID sẽ hỗ trợ Bộ Công Thương triển khai các khung chính sách tạo thuận lợi cho thương mại số với sự tham gia đóng góp ý kiến từ khu vực tư nhân, qua đó giúp hình thành một ngành thương mại điện tử nơi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng lợi.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được khuyến khích tham gia vào thương mại số bằng cách giới thiệu các mô hình kinh doanh mới và các thực tiễn tốt nhất. Chẳng hạn truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tạo điều kiện kết nối xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp thông qua nền tảng xúc tiến thương mại số DECOBIZ của Bộ Công Thương.

USAID cũng sẽ hỗ trợ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) thúc đẩy thương mại số trên cả nước, hướng đến các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các cộng đồng thiểu số nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm.

TP.HCM được kỳ vọng và chịu áp lực lớn phát triển kinh tế sốTP.HCM được kỳ vọng và chịu áp lực lớn phát triển kinh tế số

Đến năm 2030, TP.HCM sẽ là lá cờ đầu của cả nước về kinh tế số và xã hội số. Đây vừa là sự kỳ vọng nhưng cũng là áp lực rất lớn với TP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên