
Tân Đặc phái viên Mỹ Laura F. Dogu đăng hình tới thủ đô Caracas của Venezuela lên mạng xã hội X - Ảnh: CNN
Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 31-1, Đặc phái viên Mỹ Laura F. Dogu viết rằng bà vừa tới Venezuela và đội ngũ của bà đã sẵn sàng làm việc, kèm hai ảnh chụp lúc bà bước xuống máy bay và đi trên đường băng.
Bà Dogu là nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là đại sứ Mỹ tại Honduras và Nicaragua. Bà cũng đang là cố vấn chính sách đối ngoại cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân.
Khi được hỏi bà sẽ ở lại Venezuela trong bao lâu, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời rằng bà sẽ làm việc với các bên thuộc khu vực tư và khu vực công, cùng xã hội dân sự, để thúc đẩy “kế hoạch ba giai đoạn” của Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ đối với Venezuela.
Phía Venezuela cũng lên tiếng chào đón. Ngoại trưởng Yvan Gil Pinto viết trên mạng xã hội rằng ông hoan nghênh bà Dogu trong khuôn khổ “chương trình làm việc” giữa hai chính phủ, nhằm xây dựng lộ trình xử lý các vấn đề song phương và giải quyết bất đồng bằng đối thoại ngoại giao, dựa trên tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế.
Bà Dogu là quyền đại diện ngoại giao của Đơn vị phụ trách Venezuela của Mỹ, có trụ sở tại Colombia. Việc bà Dogu công khai tới Caracas được xem là bước đi đáng chú ý trong tiến trình khôi phục quan hệ Mỹ và Venezuela, sau khi Mỹ rút các nhà ngoại giao và ngừng hoạt động đại sứ quán ở Caracas từ năm 2019.
Theo Đài CNN, đầu tháng này, một nhóm quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã tới Venezuela lần đầu kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt.
Giữa tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói tại phiên điều trần Thượng viện rằng bà Dogu sẽ làm việc từ Caracas, và Mỹ sẽ thiết lập hiện diện ngoại giao tại Venezuela “rất nhanh”.
Cũng trong tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo cho Quốc hội về cách tiếp cận “theo giai đoạn” để cân nhắc khôi phục dịch vụ tại đại sứ quán, trong đó có khả năng mở một cơ sở tạm thời.
Bên cạnh đó, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang thiết lập hiện diện thường trực của Mỹ trên thực địa tại Venezuela.
Sau việc ông Maduro bị bắt đầu tháng này, Mỹ đã tìm cách mở rộng hiện diện tại Venezuela. Tổng thống Trump từng nói chính quyền của ông sẽ “điều hành” đất nước và kiểm soát sản lượng dầu.
Ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ “mở” không phận thương mại phía trên Venezuela, dù không phận này “không được coi là đóng” về mặt kỹ thuật.
Chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez dẫn dắt gần đây có các động thái được mô tả là thuận lợi cho Washington, gồm việc thông qua thay đổi pháp luật để các công ty nước ngoài dễ tham gia hơn vào ngành dầu khí.
Bà Rodriguez cũng đề xuất một dự luật ân xá có thể dẫn đến việc thả hàng trăm tù nhân chính trị và tuyên bố đóng cửa một trung tâm giam giữ khét tiếng.
Phía Mỹ thông tin Venezuela đã trả tự do cho tất cả công dân Mỹ bị giam giữ tại nước này. Chính quyền ông Trump trước đó đã yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận