
Nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters ngày 31-1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez công bố đề xuất một bộ luật ân xá nhằm áp dụng cho các trường hợp bị giam giữ từ năm 1999 đến nay, với mục tiêu "hàn gắn những vết thương do đối đầu chính trị, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan".
Tuy nhiên luật sẽ loại trừ những người bị cáo buộc liên quan đến giết người, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc buôn bán ma túy.
Cùng với đó, bà Rodriguez tuyên bố nhà giam Helicoide tại Caracas - nơi lâu nay bị các tổ chức nhân quyền cáo buộc tra tấn và ngược đãi tù nhân - sẽ được chuyển đổi thành trung tâm thể thao và dịch vụ xã hội.
Khu cơ sở quy mô lớn này, vốn được xây dựng ban đầu như một trung tâm thương mại, sẽ được chuyển đổi thành một "trung tâm thể thao, văn hóa và thương mại dành cho gia đình lực lượng cảnh sát và các cộng đồng dân cư lân cận", nữ lãnh đạo cho biết.
Báo cáo của Liên hợp quốc vào năm 2022 từng khẳng định các cơ quan an ninh Venezuela đã tra tấn người bị giam tại đây. Chính phủ Venezuela bác bỏ cáo buộc này.
Cũng trong ngày 31-1, Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết toàn bộ công dân Mỹ được biết tới là đang bị giam giữ tại Venezuela đã được trả tự do, gọi đây là kết quả từ quyết định của chính quyền lâm thời.
Trong nhiều năm, Venezuela thường xuyên bắt giữ người nước ngoài với các cáo buộc gián điệp hoặc âm mưu tấn công. Các chính phủ phương Tây cho rằng nhiều vụ bắt giữ mang tính tùy tiện, thậm chí bị xem là "bắt con tin" để gây sức ép ngoại giao, theo Hãng tin AFP.
Tuy nhiên sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro trong chiến dịch tập kích bất ngờ ngày 3-1, quan hệ giữa Caracas với sự dẫn dắt của chính quyền lâm thời và Washington đã có dấu hiệu dịu lại.
Các tổ chức nhân quyền vẫn tỏ ra thận trọng. Tổ chức Foro Penal cho biết họ xác minh được khoảng 400 trường hợp được thả kể từ tháng 12, trong đó hơn 300 người kể từ khi bà Rodriguez công bố kế hoạch ân xá vào ngày 8-1, thấp hơn nhiều so với con số hơn 800 mà chính phủ đưa ra.
Trên mặt trận đối ngoại, chính quyền lâm thời Venezuela đang nỗ lực mở cửa lĩnh vực dầu mỏ cho đầu tư nước ngoài và phát tín hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chấp nhận hợp tác với bà Rodriguez, miễn là Caracas tuân theo các ưu tiên của Washington, đặc biệt liên quan đến tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận