
Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro diễu hành trên đường phố kêu gọi trả tự do cho ông ngày 13-1 - Ảnh: AP PHOTO
Theo Hãng tin AP, ngày 13-1, chính quyền Tổng thống Donald Trump xác nhận nhiều công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela đã được trả tự do.
Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa hai nước sau vụ tấn công của Mỹ vào thủ đô Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela đầu tháng này.
Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố: "Chúng tôi hoan nghênh việc trả tự do các công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela. Đây là một bước đi quan trọng đúng hướng của chính quyền lâm thời".
Tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez, cho biết "số lượng đáng kể" tù nhân người Venezuela và người nước ngoài sẽ được trả tự do như một cử chỉ nhằm "tìm kiếm hòa bình" sau vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ ông Maduro.
Tính đến tối 13-1, tổ chức nhân quyền Foro Penal xác nhận có 56 tù nhân chính trị được trả tự do. Tuy nhiên tổ chức này chỉ trích sự thiếu minh bạch của chính quyền Venezuela trong quá trình thực hiện.
Trong khi đó, chính phủ lâm thời Venezuela bác bỏ con số của Foro Penal và đưa ra số liệu cao hơn nhiều, lên tới 400 người, dù không cung cấp bằng chứng cụ thể hay danh tính của những người này.
Sự kiện này gợi nhớ đến đợt trao đổi tù nhân vào tháng 7-2025. Lúc đó, Venezuela thả 10 công dân Mỹ, đổi lại nước này tiếp nhận hàng chục người di cư bị Mỹ trục xuất sang El Salvador trong chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền ông Trump.
Chính quyền Venezuela đã bắt giữ nhiều người Mỹ kể từ khi chính quyền ông Trump bắt đầu chiến dịch gây áp lực quân sự và kinh tế chống lại chính phủ quốc gia Nam Mỹ này.
Theo báo The New York Times, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro của Venezuela từ lâu đã sử dụng những người Mỹ bị giam giữ, bất kể có tội hay vô tội, như con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Washington.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận