03/09/2020 23:23 GMT+7

Mỹ công bố 'các bước kế tiếp', nói WHO cần cho thấy độc lập với Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chính thức rút khỏi WHO vào ngày 6-7-2021, Mỹ sẽ bắt đầu triệu hồi các quan chức nước này đang làm việc tại các văn phòng của WHO bên cạnh việc chuyển các khoản đóng góp sang các chương trình khác của Liên Hiệp Quốc.

Mỹ công bố các bước kế tiếp, nói WHO cần cho thấy độc lập với Trung Quốc - Ảnh 1.

Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của WHO - sẽ chính thức rút khỏi tổ chức này vào tháng 7-2021 - Ảnh chụp màn hình

Ngày 3-9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington có kế hoạch chuyển các khoản đóng góp cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sang các chương trình khác của Liên Hiệp Quốc sau khi chính thức rút khỏi tổ chức này vào năm tới, theo Hãng tin Reuters.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng trong khuôn khổ kế hoạch rút khỏi WHO có hiệu lực vào ngày 6-7-2021, Mỹ sẽ bắt đầu triệu hồi các quan chức nước này đang làm việc tại các văn phòng của WHO và tìm kiếm các đối tác khác để tiếp quản những hoạt động mà trước đó do WHO điều hành.

"Việc Mỹ tham gia vào các sự kiện và cuộc họp chuyên môn của WHO sẽ được xác định trên nền tảng tùy trường hợp" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus để ngỏ khi công bố "các bước kế tiếp" liên quan tới việc rút khỏi WHO.

Trong tuyên bố ngày 3-9, bà Morgan Ortagus nói: "Nước Mỹ từ lâu là nhà cung cấp hỗ trợ y tế và nhân đạo hào phóng nhất thế giới... Thật không may, WHO đã thất bại không chỉ trong phản ứng của họ với COVID-19, mà còn trong các cuộc khủng hoảng y tế khác những thập niên gần đây.

Ngoài ra, WHO đã từ chối thực hiện các cải cách cần có cấp bách, bắt đầu là việc cho thấy được sự độc lập của họ với Trung Quốc". 

Hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres rằng nước Mỹ sẽ rút khỏi WHO vào ngày 6-7-2021. Theo quy định, Mỹ có nghĩa vụ thông báo rút khỏi WHO trước thời gian muốn rời một năm.

Những bất hòa giữa Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của WHO năm ngoái - và WHO dâng cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO. Ông cáo buộc WHO đã quản lý kém và che đậy sự lây lan của COVID-19. 

Sau đó, khi thông báo rút khỏi WHO, Tổng thống Trump đã nói rằng ông hành động như vậy "vì họ đã không thực hiện cải cách như đã được yêu cầu và cực kỳ cần thiết".

Mỹ là nước đóng góp ngân sách tổng thể lớn nhất cho WHO với khoản đóng góp mỗi năm từ 400-500 triệu USD, theo Đài CNN. Tổng thống Trump lưu ý rằng Trung Quốc chỉ góp 40 triệu USD/năm cho WHO.

Trong năm 2019, khoản đóng góp này là hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO. Trong hai năm 2018 và 2019, Mỹ góp cho WHO gần 900 triệu USD trong tổng cộng 5,6 tỉ USD ngân sách của tổ chức này.

Bản tin COVID-19 ngày 2-9: Mỹ bác lo ngại của WHO về việc đẩy nhanh sản xuất vắcxin Bản tin COVID-19 ngày 2-9: Mỹ bác lo ngại của WHO về việc đẩy nhanh sản xuất vắcxin

TTO - Tính đến sáng 2-9 (giờ Việt Nam), toàn cầu có hơn 25,8 triệu ca COVID-19, trong đó có hơn 18,1 triệu ca hồi phục và trên 859.000 ca tử vong. Nga gia nhập các nước có trên triệu người nhiễm virus corona.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên