09/03/2023 18:25 GMT+7

Mỹ, châu Âu điều tra các ông lớn ngành hương liệu cấu kết làm giá

Cơ quan chức năng Mỹ và nhiều nước châu Âu điều tra khả năng các công ty hương liệu hàng đầu bắt tay định giá và chèn ép các đối thủ trong ngành công nghiệp trị giá hàng tỉ USD này.

Mỹ, châu Âu điều tra các ông lớn ngành hương liệu cấu kết làm giá - Ảnh 1.

Các chuyên gia mùi hương làm việc tại trụ sở của Firmenich ở Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

Ngày 8-3, giờ địa phương, Ủy ban cạnh tranh Thụy Sĩ thông báo lục soát một số địa điểm trong cuộc điều tra có sự hợp tác của các cơ quan chức năng Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Anh.

Ủy ban này xác nhận 4 công ty bị điều tra gồm Firmenich và Givaudan của Thụy Sĩ, Symrise của Đức và tập đoàn International Flavors & Fragrances của Mỹ.

"Có nghi ngờ rằng các công ty đã điều phối chính sách giá của họ, cấm đối thủ cạnh tranh cung cấp cho một số khách hàng và hạn chế sản xuất một số loại nước hoa nhất định", báo Financial Times dẫn thông báo của ủy ban Thụy Sĩ nói.

Tuyên bố của chính quyền Thụy Sĩ đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã lục soát một số công ty hương liệu nghi cấu kết với nhau trong việc cung cấp nước hoa và nguyên liệu nước hoa. Tuy nhiên phía EU không nói rõ tên các công ty bị điều tra.

"Ủy ban lo ngại các công ty và hiệp hội trong ngành công nghiệp hương liệu trên toàn thế giới có thể đã vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU", AFP dẫn lời EC nói.

Các công ty đã xác nhận bị điều tra và tuyên bố hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng. Ông Heinz-Jurgen Bertram - giám đốc điều hành của Symrise - khẳng định công ty này "không có gì để che giấu". Cổ phiếu các công ty này đã giảm 3% đến 4% sau thông tin bị điều tra.

Theo quy định của EU, các công ty dính líu đến hoạt động cấu kết bất hợp pháp có thể bị phạt đến 10% doanh thu toàn cầu.

Các ông lớn hương liệu nói trên kiếm được lợi nhuận khủng trong thời gian qua. Firmenich, công ty đứng sau các mùi nước hoa nổi tiếng của các thương hiệu như Thierry Mugler, Armani, Kenzo, có doanh 2,5 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm tài khóa 2022 - 2023, bất chấp lạm phát hoành hành. Givaudan cũng có doanh thu tăng 6,5% trong năm 2023, lên 6,4 tỉ USD.

Trong khi đó, tập đoàn International Flavors & Fragrances thu 12,4 tỉ USD và Symrise kiếm được 4,6 tỉ USD trong năm 2022.

Hủy trên 20 tấn phụ gia, hương liệu quá đátHủy trên 20 tấn phụ gia, hương liệu quá đát

TTO - Ngày 19-5, Đội quản lý thị trường 12B - Chi cục QLTT TP.HCM đã tiêu hủy gần 20 tấn phụ gia thực phẩm, hương liệu... của Công ty TNHH hương liệu và hương thơm Hướng Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên