Mỹ cáo buộc Nga không kích bệnh viện ở Syria, 50 người chết

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Ngày 16-2, Liên Hiệp Quốc và Mỹ lên án dữ dội các vụ không kích phá hủy một số trường học và bệnh viện tại Syria khiến gần 50 thường dân thiệt mạng. Washington cáo buộc Nga gây thảm kịch này.

Một cậu bé Syria bị thương sau vụ bắn tên lửa vào bệnh viện ở Azaz - Ảnh: Reuters
Một cậu bé Syria bị thương sau vụ bắn tên lửa vào bệnh viện ở Azaz - Ảnh: Reuters

Theo AFP, LHQ cho biết ít nhất năm cơ sở y tế và hai trường học tại các tỉnh Aleppo và Idlib ở Syria bị tên lửa bắn phá khiến gần 50 thường dân thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon mô tả các vụ tấn công này “là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hai bệnh viện ở Aleppo bị trúng tên lửa, một do tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) điều hành và một nằm ở thành phố Azaz.

“Những hành động này khiến người ta nghi ngờ về việc liệu Nga có sẵn sàng hoặc có thể giúp chấm dứt sự tàn bạo mà chính quyền Assad (tổng thống Syria Bashar al-Assad) gây ra với người dân hay không” - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Cáo buộc qua lại

Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini mô tả các vụ không kích này là “không thể chấp nhận được” và yêu cầu tất cả các bên tham chiến ở Syrria “tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho rằng hành vi cố tình bắn phá bệnh viện là “tội ác chiến tranh”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thẳng thừng cáo buộc Nga vi phạm tội ác chiến tranh và cảnh báo Matxcơva sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tương tự.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cảnh cáo: “Nếu Nga tiếp tục hành xử như một tổ chức khủng bố và buộc thường dân phải di tản thì chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng quyết liệt”. Đại diện MSF cũng cáo buộc: “Hung thủ thực hiện các cuộc không kích rõ ràng là chính phủ Syria hoặc Nga”.

Phản ứng lại, Bộ trưởng Y tế Nga  Veronika Skvortsova tuyên bố các cuộc không kích của nước này chỉ nhắm vào hạ tầng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), do đó không có lý do gì để tin rằng máy bay Nga đánh bom các cơ sở dân sự ở Syria.

“Chúng tôi tin tưởng rằng lực lượng phòng vệ Nga không làm điều này. Bởi điều đó đi ngược lại tư tưởng của chúng tôi” - bà Skvortsova nhấn mạnh. Đại sứ Syria tại Nga Riad Haddad khẳng định máy bay Mỹ đã bắn phá các bệnh viện và trường học.

“Máy bay chiến đấu Mỹ đã phá hủy các cơ sở này. Máy bay Nga không hề có liên quan. Các thông tin chúng tôi thu thập được sẽ chứng minh điều đó” - ông Haddad phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Ít hi vọng ngừng bắn

Trong khi đó quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục nã pháo vào lực lượng người Kurd ở nhiều khu vực tại Aleppo. Chính phủ Nga cho rằng hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ là “khiêu khích” và kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga kiềm chế, không leo thang căng thẳng. “Điều quan trọng là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần đối thoại trực tiếp và thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng” - một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Sự hỗn loạn khiến cơ hội hòa bình ở Syria càng trở nên mong manh hơn dù các cường quốc đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Mới đây, Tổng thống Syria Assad cũng tuyên bố rất khó có thể thực hiện thỏa thuận này.

“Họ muốn có một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng một tuần. Ai có thể đáp ứng mọi yêu cầu trong một tuần? Không ai cả. Ai sẽ đối thoại với bọn khủng bố? Nếu một nhóm khủng bố từ chối ngừng bắn, ai sẽ buộc chúng chịu trách nhiệm?” - ông Assad đặt câu hỏi.

Đêm qua, Đại sứ LHQ Staffan de Mistura bất ngờ tới Damascus để thảo luận kế hoạch ngừng bắn. Dự kiến hôm nay ông sẽ gặp Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. 

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất