Mỹ bổ sung Venezuela và 24 nước khác vào chính sách đặt cọc visa đắt đỏ

Mỹ vừa bổ sung thêm 25 quốc gia vào danh sách những nước có công dân có thể bị yêu cầu đặt cọc từ 5.000 - 15.000 USD khi xin visa nhập cảnh Mỹ.

visa - Ảnh 1.

Hình minh họa logo của Bộ Ngoại giao Mỹ và quốc kỳ Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung thêm 25 quốc gia vào danh sách những nước mà công dân có thể bị yêu cầu đặt cọc lên tới 15.000 USD khi nộp đơn xin nhập cảnh vào Mỹ, theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6-1.

Với động thái này, tổng số quốc gia nằm trong diện áp dụng chính sách đặt cọc visa đã tăng lên 38. Trong đó, danh sách chủ yếu gồm các nước ở châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á, và chính sách sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21-1.

Đáng chú ý Venezuela cũng nằm trong danh sách bổ sung này - chỉ vài ngày sau chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro - cùng với Cuba, theo trang tin Axios.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bất kỳ công dân nào mang hộ chiếu do các quốc gia trong danh sách cấp, nếu đủ điều kiện xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2) sẽ phải đặt cọc số tiền 5.000, 10.000 hoặc 15.000 USD.

Mức tiền cụ thể sẽ được quyết định trong buổi phỏng vấn xin visa.

Người nộp đơn phải chấp nhận các điều khoản đặt cọc và thực hiện thanh toán thông qua nền tảng trực tuyến Pay.gov của Bộ Tài chính Mỹ. Chương trình đặt cọc visa này được Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai thí điểm từ tháng 8-2025.

Chính phủ Mỹ cho biết mục tiêu của biện pháp này là nhằm ngăn chặn tình trạng du khách hoặc người đi công tác ngắn hạn ở lại quá hạn visa.

Dù vậy Bộ Ngoại giao lưu ý rằng việc đặt cọc không đảm bảo chắc chắn sẽ được cấp thị thực và các khoản phí đã thanh toán mà không có sự chấp thuận của viên chức lãnh sự sẽ không được hoàn trả, theo Axios.

Các quốc gia mới được bổ sung vào danh sách gồm có: Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cape Verde, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Bờ Biển Ngà, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela và Zimbabwe.

Trước đó, các nước đã có tên trong danh sách từ trước bao gồm: Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritania, Namibia, Sao Tome và Principe, Tanzania, Turkmenistan và Zambia.

Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nhậm chức vào tháng 1-2025, người đã theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm tăng cường trục xuất, thu hồi visa và thẻ xanh, đồng thời rà soát các bài đăng mạng xã hội và phát biểu trước đây của người nhập cư.

Nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các chính sách nhập cư và đi lại của chính quyền ông Trump, cho rằng chúng làm suy giảm quyền tự do ngôn luận và các bảo đảm pháp lý. Trong khi đó Nhà Trắng khẳng định các biện pháp này nhằm tăng cường an ninh trong nước.

Mỹ bổ sung Venezuela và 24 nước khác vào chính sách đặt cọc visa đắt đỏ - Ảnh 3.Nga điều tàu ngầm bảo vệ tàu bị Mỹ truy đuổi ngoài khơi Venezuela

Căng thẳng Mỹ - Nga tiếp tục leo thang khi Nga điều một tàu ngầm cùng nhiều khí tài để hộ tống một tàu chở dầu hoen gỉ bị Mỹ truy đuổi, theo tiết lộ của một quan chức Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất