20/05/2021 16:20 GMT+7

Mỹ bác việc Trung Quốc nói tàu khu trục USS Curtis Wilbur bị trục xuất khỏi quần đảo Hoàng Sa

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong thông báo ngày 20-5, Hải quân Mỹ khẳng định tàu khu trục USS Curtis Wilbur đang tham gia hoạt động tự do đi lại phù hợp luật pháp quốc tế tại khu vực quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, và thông tin tàu bị trục xuất là "sai sự thật".

Mỹ bác việc Trung Quốc nói tàu khu trục USS Curtis Wilbur bị trục xuất khỏi quần đảo Hoàng Sa - Ảnh 1.

Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của Mỹ - Ảnh: REUTERS

"Hoạt động tự do đi lại (FONOP) này duy trì các quyền, tự do và việc sử dụng biển hợp pháp được công nhận trong luật pháp quốc tế" - trang của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ dẫn thông báo từ Hạm đội 7 ngày 20-5 nhấn mạnh. 

Lực lượng này khẳng định "các yêu sách hàng hải trái pháp luật và chung chung ở Biển Đông đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại không bị cản trở, và tự do cơ hội kinh tế cho các quốc gia quanh Biển Đông".

Tuyên bố của hải quân Mỹ được đưa ra sau khi Trung Quốc ngày 20-5 khẳng định đã "trục xuất" tàu USS Curtis Wilbur (DDG-54) của Mỹ khi tàu này "xâm nhập trái phép" vào quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Đài CGTN của Trung Quốc dẫn lời ông Điền Quân Lý, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu phương Nam của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), khẳng định nước này đã "trục xuất" tàu chiến Mỹ, đồng thời chỉ trích Washington là "kẻ gieo rắc rối thực sự" tại Biển Đông.

"Tuyên bố của PLA về sứ mệnh này là sai sự thật. USS Curtis Wilbur không bị "trục xuất" khỏi lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. USS Curtis Wilbur đã thực hiện hoạt động FONOP này phù hợp với luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi đối với nguyên tắc tôn trọng quyền tự do hàng hải và sử dụng biển hợp pháp như một nguyên tắc. Mỹ sẽ tiếp tục bay, đưa tàu đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, như USS Curtis Wilbur đã làm" - Hạm đội Mỹ nêu rõ trong tuyên bố ngày 20-5. 

Hạm đội 7 của Mỹ chỉ trích rằng tuyên bố của PLA cho thấy Trung Quốc đang cố tình xuyên tạc các hoạt động hợp pháp của Washington cũng như củng cố tuyên bố chủ quyền trái phép [ở Biển Đông], gây bất lợi cho các nước láng giềng. 

"Mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cần được bảo đảm chủ quyền của mình, không bị ép buộc và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế đã được chấp nhận" - thông báo nêu.

Trước đó, tàu USS Curtis Wilbur ngày 18-5 đã đi qua eo biển Đài Loan, và cũng vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc. 

Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đe dọa hòa bình và ổn định sau khi tàu chiến Mỹ một lần nữa đi qua khu vực nhạy cảm nằm giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục, đồng thời khẳng định đã "theo dõi" tàu Mỹ trong toàn bộ quá trình này.

Trung Quốc nói ‘đã trục xuất’ tàu khu trục Mỹ ở quần đảo Hoàng Sa Trung Quốc nói ‘đã trục xuất’ tàu khu trục Mỹ ở quần đảo Hoàng Sa

TTO - Trung Quốc ngày 20-5 khẳng định đã “trục xuất” tàu USS Curtis Wilbur (DDG-54) của Mỹ khi tàu này “xâm nhập trái phép” vào quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên