26/05/2021 18:28 GMT+7

Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp lốp xe hơi Việt Nam

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết định mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp cuối cùng đối với lốp xe hơi xuất khẩu từ Việt Nam lần lượt ở mức 22,3% và 6,23 - 7,89%.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp lốp xe hơi Việt Nam - Ảnh 1.

Lốp xe hơi xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ bị áp thuế kép chống bán phá giá và chống trợ cấp sau hơn một năm điều tra - Ảnh: T.T

Ngày 26-5, Bộ Công thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với lốp xe hơi nhập khẩu từ Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Thái Lan.

Theo đó, đối với nội dung chống bán phá giá, DOC giữ nguyên quyết định đã công bố tại quyết định sơ bộ ở mức 22,30% cho các doanh nghiệp không nằm trong số các doanh nghiệp chiếm tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu rất lớn, đến 95,5% sang Mỹ.

Với cáo buộc trợ cấp, mức thuế DOC quyết định từ 6,23 - 7,89%, giảm tương đối so với phán quyết sơ bộ.  

Theo tính toán của Bộ Công thương, tổng mức thuế chống bán phá giá và trợ cấp mà các doanh nghiệp chiếm 95,5% kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Việt Nam phải chịu từ 6,23 - 7,89%, thấp nhất trong số các nước, vùng lãnh thổ bị điều tra trong vụ việc này. 

Bộ Công thương cũng cho rằng, trong quá trình ứng phó với vụ việc, các bộ ngành và địa phương đã phối hợp chặt chẽ với nhau khi trao đổi với DOC nhằm đảm bảo kết quả khách quan, tích cực, có lợi cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam. 

Đồng thời chứng minh Việt Nam không bán phá giá, không trợ cấp cho sản phẩm lốp xe cũng như không định giá thấp đồng tiền nhằm tạo lợi thế xuất khẩu.

Trước đó, 3/4 doanh nghiệp, vốn chiếm đến 95,5% tổng kim ngạch xuất khẩu lốp xe hơi sang Mỹ (khoảng 470 triệu USD vào năm 2019) được xác định không bán phá giá do có hợp tác điều tra đầy đủ, trong khi các doanh nghiệp khác bị áp đến 22,3% do không cung cấp đầy đủ thông tin, cũng như thiếu sự hợp tác trong quá trình điều tra với DOC.

Theo Cục phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), thời điểm công bố kết quả sơ bộ đã mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam khi các đối tác khác cùng bị điều tra gồm Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc bị áp mức thuế cao hơn rất nhiều, từ 13,25 - 98,44%.

Hợp tác Hợp tác 'ngon lành', 3/4 doanh nghiệp làm lốp xe hơi Việt không bị Mỹ nói bán phá giá

TTO - 3/4 doanh nghiệp, vốn chiếm đến 95,5% tổng kim ngạch xuất khẩu lốp xe hơi của Việt Nam sang Hoa Kỳ, đã được hưởng mức thuế 0% trong kết luận chống bán phá giá sơ bộ vừa được Mỹ công bố.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên