07/07/2022 11:29 GMT+7

Mỹ, Anh cảnh báo về hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 6-7, các lãnh đạo an ninh hàng đầu của Mỹ và Anh đã cảnh báo các doanh nghiệp phương Tây đang làm ăn với Trung Quốc nên cảnh giác hơn trước các hoạt động gián điệp kinh tế của Bắc Kinh.

Mỹ, Anh cảnh báo về hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng giám đốc MI5 Ken McCallum (trái) và giám đốc FBI Christopher Wray - Ảnh: PA

"Khi bạn làm ăn với một công ty Trung Quốc, nên biết rằng bạn cũng đang làm ăn với Chính phủ Trung Quốc. Tôi khuyến khích các bạn nên nhìn xa hơn khi đánh giá mối đe dọa này", ông Christopher Wray, giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), cho biết.

Theo tờ Financial Times, ông Wray đưa ra bình luận trên khi đứng cùng ông Ken McCallum, tổng giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Anh (MI5), trong cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp tại thủ đô London.

Việc xuất hiện cùng nhau của hai lãnh đạo cơ quan an ninh Anh và Mỹ, được cho là chưa từng có trước đây, nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa London và Washington trước mối đe dọa về hoạt động cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia từ Trung Quốc.

Ông Wray tái khẳng định những lo ngại lâu nay về các hoạt động gián điệp kinh tế và tin tặc của Trung Quốc.

"Chúng tôi luôn thấy rằng Chính phủ Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với kinh tế và an ninh quốc gia. Tôi muốn nhấn mạnh rằng 'chúng tôi' là cả hai quốc gia Mỹ và Anh, cùng các đồng minh ở châu Âu và ở những nơi khác", ông Wray phát biểu.

Trong khi đó, ông McCallum nêu quan điểm Chính phủ Trung Quốc và các hoạt động gián điệp trên toàn cầu của nước này là "thách thức thay đổi cuộc chơi lớn nhất", mà phương Tây phải đối mặt.

"Cách nói này có thể hơi trừu tượng. Nhưng đó là sự thật và nó đang diễn ra. Chúng ta cần bàn bạc về nó. Chúng ta cần hành động", người đứng đầu MI5 nói thêm.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu), bác bỏ các cáo buộc của các lãnh đạo an ninh phương Tây.

Trong một tuyên bố qua email gửi Hãng tin AP, ông Lưu cho biết Trung Quốc "kiên quyết phản đối và đấu tranh với tất cả hình thức tấn công mạng" và gọi những cáo buộc nói trên là vô căn cứ.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ khuyến khích, ủng hộ hay dung túng cho các cuộc tấn công mạng", ông Lưu cho biết thêm.

Thừa nhận những căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Đài Loan, ông Wray cảnh báo bất cứ hành động vũ lực nào của Bắc Kinh để tiếp quản Đài Bắc "sẽ đại diện cho một trong những gián đoạn kinh doanh khủng khiếp nhất mà thế giới từng chứng kiến".

Tuần trước, giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines từng nhận xét rằng Washington chưa thấy dấu hiệu về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẵn sàng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.

Tuy nhiên, ông Wray cho rằng không có lý do nào để Trung Quốc giảm sự quan tâm đối với Đài Loan.

Cựu gián điệp Trung Quốc công bố hoạt động tình báo tại Hong Kong, Đài Loan Cựu gián điệp Trung Quốc công bố hoạt động tình báo tại Hong Kong, Đài Loan

TTO - Một người đàn ông tự xưng là gián điệp của Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hong Kong, Đài Loan và Úc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên