27/10/2017 15:38 GMT+7

Mục tiêu của Mỹ ‘không phải là chiến tranh’ với Triều Tiên

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 27-10 đưa ra ý kiến ôn hòa về Triều Tiên, giữa lúc quan hệ Washington – Bình Nhưỡng căng thẳng.

Mục tiêu của Mỹ ‘không phải là chiến tranh’ với Triều Tiên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo tại Bàn Môn Điếm - Ảnh: AFP

Ông Mattis trong chuyến đi Hàn Quốc đã đến thăm ngôi làng không tiếng súng Bàn Môn Điếm – khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, theo AFP.

Sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc biệt đáng chú ý, vì thời gian qua Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có những màn "đấu khẩu" trên truyền thông, đặc biệt là đe dọa chiến tranh. 

Ông Trump cũng từng nói rằng "đừng phí thời gian" nói chuyện với Triều Tiên.

Nhưng ông Mattis vừa qua một lần nữa khẳng định Mỹ đang tìm một giải pháp ngoại giao. Ông nói: "Như những gì Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nói rõ, mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến tranh, mà là việc phi hạt nhân hóa toàn diện, minh bạch và không thể đảo ngược ở bán đảo Triều Tiên".

Ông Mattis cũng nhấn mạnh rằng đã cùng người đồng cấp Song Young Moo của Hàn Quốc "thể hiện rõ cam kết chung về một giải pháp ngoại giao để đáp lại các hành động liều lĩnh và phi luật pháp của Triều Tiên".

Trong chuyến đi hai ngày này, ông Mattis dự kiến cũng sẽ có các cuộc thảo luận thường niên với ông Song Young Moo về quốc phòng.

Vào ngày 7 và 8-11 tới, Tổng thống Trump cũng sẽ ghé thăm Seoul, nơi dư luận quốc tế sẽ tập trung vào thái độ của người đứng đầu Nhà Trắng với Triều Tiên.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên