12/11/2025 15:42 GMT+7

Mức lương '20 ngày đầu tạm ổn, 10 ngày cuối tháng mì gói, sinh con ra nuôi sao nổi?'

GS Nguyễn Thiện Nhân đề xuất Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống để 2 người đi làm nuôi được 2 con. Nhiều ý kiến cho rằng không chỉ là chuyện tiền lương, mà là chất lượng cuộc sống.


mức lương - Ảnh 1.

GS Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: GIA HÂN

Bài viết "Ông Nguyễn Thiện Nhân: Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống để 2 người đi làm nuôi được 2 con", đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 11-11 nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc. 

Nội dung chủ yếu của bài viết nói về đề xuất của GS Nguyễn Thiện Nhân. Theo đó Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống của một người đi làm nuôi được một người con; hai người đi làm phải nuôi được hai con. Đây là phát biểu trong buổi thảo luận về dự án Luật Dân số. 

Lo mức lương chưa tăng, giá cả đã leo thang

Nhiều bạn đọc đồng tình với đề xuất trên, đồng thời có những trăn trở về đời sống người lao động và chính sách tiền lương hiện nay. Theo đó cần xem đây là vấn đề căn bản để ổn định dân số, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

"Hoan nghênh GS Nguyễn Thiện Nhân nêu ra yêu cầu tối thiểu này", bạn đọc Tran bày tỏ. Độc giả Sơn cũng khái quát suy nghĩ chung của nhiều bạn đọc khác: "Đây là ý kiến sâu sát thực tế".

Bạn đọc có nickname Dân VN viết: "Đề xuất này thì người dân nhất trí". 

Tương tự, bạn đọc hanguy đồng tình: "GS Nguyễn Thiện Nhân phát biểu rất đúng. Hai vợ chồng làm công ăn lương phải đủ nuôi 2 con".

Theo bạn đọc Đặng Trí Dũng: "Hiện lương một người chỉ đủ nuôi chính bản thân, chứ chưa thể nuôi con".

Nhiều bạn đọc cho rằng "lương đủ sống" không chỉ là con số, mà là ở chất lượng cuộc sống. Bạn đọc Nguyen Tri để lại ý kiến: "Gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân tài. Nếu điều kiện sống của người lao động không đảm bảo thì không thể có nguồn nhân lực chất lượng cao".

Thực tế, theo nhiều bạn đọc, người lao động còn khó khăn trong việc cân đối chi tiêu giữa lương và mức sống hiện nay. Đây là nhóm ý kiến chiếm đa số trong nhiều phản hồi liên quan đến bài viết trên, tập trung vào nỗi lo giá cả leo thang và lạm phát.

Tài khoản eva@gmail.com chia sẻ: "Đề xuất tăng lương chưa thấy mà giá cả các loại hàng hóa đã rục rịch tăng, kể cả giá rau củ". Cùng băn khoăn, bạn đọc có email le****@gmail.com viết: "Khi lương chưa tăng, giá đã tăng trước rồi! Cơ quan chức năng cần kiểm soát giá cả hàng hóa để người lao động có thể sống được bằng lương".

Nhiều bạn đọc cho rằng nếu chỉ nói tăng lương mà không kiểm soát được chi phí sinh hoạt, thì "tăng bao nhiêu cũng không đủ". Bạn đọc Coc tiếp lời: "Lương tăng mà chi phí sinh hoạt cũng tăng thì tăng đến bao giờ cho đủ?".

Bên cạnh tiền lương, một số bạn đọc cũng đặt vấn đề về năng suất lao động và nguồn lực tài chính. Tài khoản Kgb nêu vấn đề: "Tiền đâu để tăng lương? Muốn giải quyết chỉ có cách tăng năng suất lao động để tạo ra giá trị thặng dư".

Mức lương "7 triệu một tháng lấy đâu ra tiền lo cho con"?

Không ít ý kiến bạn đọc phản ánh áp lực chồng chéo giữa chăm con, chăm cha mẹ và việc duy trì thu nhập.

Bạn đọc có nick 2lua than thở: "20 ngày đầu tạm ổn, 10 ngày cuối tháng mì gói, sinh con ra nuôi sao nổi?".

Cùng tâm trạng, bạn đọc Kim Ngân thẳng thắn: "Với 7 triệu/tháng còn chưa đủ lo cho bản thân, lấy đâu ra để lo cho 2 con".

Trong khi đó tài khoản Hoa bất tử chia sẻ: "Tôi có 2 con nhỏ, ba mẹ hai bên đều già yếu... Khi người thân ốm đau, con bệnh, tôi phải chọn giữa chăm con, chăm cha mẹ hay công việc".

Còn bạn đọc BK viết: "Bây giờ bàn chuyện lương 2 người đủ nuôi 2 con, nhưng thực tế còn 4 ông bà nữa. Áp lực rất lớn". Do vậy, bạn đọc có địa chỉ email cach***@gmail.com mong muốn: "Một người đi làm phải nuôi được 4 người".

Trong khi đó nhiều bạn đọc khác cùng suy nghĩ khi cho rằng đó không chỉ là câu chuyện tiền lương, mà là chất lượng cuộc sống.

Trích quỹ lương lập quỹ an sinh cho con đến 18 tuổi

Ở góc nhìn khác, bạn đọc tên Phong lại đề xuất: "Nên luật hóa việc trích lương lập quỹ an sinh cho con đến 18 tuổi".

Một số ý kiến đề nghị hỗ trợ y tế và chính sách sinh sản như bạn đọc có email yn****@gmail.com: "Nên miễn phí điều trị vô sinh hiếm muộn cho con đầu, hỗ trợ 50% chi phí cho con thứ hai".

Mức lương đủ sống là chuyện tương lai của quốc gia - Ảnh 3.Người muốn tăng tuổi nghỉ hưu, người muốn nghỉ sớm vì 'mới 50 tuổi mà chân cẳng đã mỏi'

Ý kiến của giáo sư Nguyễn Thiện Nhân về việc Việt Nam nên tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu đã thu hút nhiều tranh luận sôi nổi từ bạn đọc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất