Diễn đàn Ý dân gửi Đảng: Nâng cao vị thế, đời sống công nhân

Đóng góp nhiều vào nền kinh tế, đội ngũ công nhân cần có vị trí và đời sống xứng đáng hơn trong quá trình phát triển, nhất là bối cảnh hiện nay.

Ý dân gửi Đảng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Nguyễn Kim Loan kiến nghị cần có chính sách về nhà ở xã hội hiệu quả hơn cho công nhân - Ảnh: HẢI NHI

Nội dung này được nhiều ý kiến chia sẻ tại buổi góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn An Ninh (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nói làm sao phải thấy rõ vai trò công nhân với địa vị "giai cấp lãnh đạo toàn dân tộc". "Dù đang tạo ra 72% GDP nhưng phải thẳng thắn thừa nhận nhiều lao động hiện đang trong "nhóm xã hội yếu thế" trong kinh tế tư nhân và kinh tế FDI", ông nói.

Theo TS Ninh, họ chịu thiệt thòi, chưa được hưởng đúng và đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng như một số khảo sát đã chỉ ra. "Một số nơi có công đoàn nhưng chưa thực sự mạnh mẽ và hiệu lực trong sứ mệnh của mình. Đổi mới tổ chức và hoạt động để hoàn thiện công đoàn trong thị trường lao động chính là giải pháp thực tiễn để bảo vệ và xây dựng giai cấp công nhân nước ta", TS Ninh nêu ý kiến.

Gửi tham luận, TS Phạm Thị Hoàng Hà (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cũng cho rằng mỗi công nhân không thể tự bảo vệ quyền lợi của mình một cách đơn lẻ mà cần công đoàn đại diện bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp chính cho họ. Từ đó bà kiến nghị dự thảo cần bổ sung quan điểm xây dựng công đoàn Việt Nam tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, TS Hoàng Hà cũng đề nghị bổ sung chính sách cụ thể nâng cao vị thế và đời sống công nhân, trọng tâm là nâng cao năng lực toàn diện.

"Mục tiêu cuối cùng là nâng cao vị thế và đời sống công nhân nhưng trước hết phải nâng cao năng lực của họ. Không có năng lực tốt, công nhân khó có vị thế và đời sống tốt", TS Hà nêu quan điểm.

Đi vào chi tiết, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Nguyễn Kim Loan nói bên cạnh mặt tích cực, nhiều công nhân còn khó khăn về nhà ở, nhà trẻ, điều kiện sinh hoạt. Cũng như các chính sách liên quan đến việc làm, thu nhập, nhà ở, phúc lợi xã hội cho công nhân chưa thực sự hiệu quả.

Do đó rất cần các giải pháp toàn diện giải quyết vấn đề tồn tại để cải thiện, giúp đời sống của công nhân ổn định và phát triển hơn. "Trung ương nên sớm ban hành nghị quyết mới với quan điểm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao và tác phong công nghiệp", bà Loan nêu.

Mời bạn đọc gửi ý kiến góp ý về Tuổi Trẻ Online

Những ý kiến tâm huyết, tòa soạn sẽ chọn đăng trên báo giấy và trên Tuổi Trẻ Online.

Các ý kiến góp ý, mời bạn đọc gửi về địa chỉ email: gopyvankien@tuoitre.com.vn.

Ý dân gửi Đảng - Ảnh 2.

Diễn đàn Ý dân gửi Đảng: Nâng cao vị thế, đời sống công nhân - Ảnh 3.'5 chữ tự' - nguồn lực để đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Hôm qua (31-10), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất