
Ngày trải nghiệm xanh năm 2025 ở Khánh Hòa với loạt hoạt động đã thu hút nhiều người dân đến tham quan và tìm hiểu về sống xanh - Ảnh: Q.ĐỊNH
Nếu không kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm cân bằng sinh thái, chúng ta sẽ phải đối mặt với "bẫy phát triển nâu" - tăng trưởng nhanh nhưng tổn thất lớn.
Dự thảo báo cáo chính trị đã chỉ rõ hạn chế trong "quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất đai và nguồn nước hiệu quả chưa cao". Đây là điểm nghẽn cần được giải quyết bằng thể chế, bằng công nghệ và bằng ý thức xã hội.
Trước hết cần coi chuyển đổi xanh không chỉ là một chính sách mà là chiến lược phát triển quốc gia. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
Để hiện thực hóa, chúng ta phải hành động mạnh mẽ hơn: thúc đẩy năng lượng tái tạo, chuyển đổi mô hình sản xuất sang kinh tế tuần hoàn, khuyến khích doanh nghiệp xanh, tiêu dùng xanh.
Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi tín dụng và thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch, đồng thời siết chặt kiểm soát các dự án gây ô nhiễm. Cải cách thể chế quản lý tài nguyên và môi trường là yêu cầu cấp bách.
Cần hình thành hệ thống thông tin môi trường quốc gia theo thời gian thực, công khai chỉ số chất lượng không khí, nước, tiếng ồn, chất thải... để cùng giám sát. Khi minh bạch dữ liệu, áp lực xã hội sẽ trở thành động lực buộc doanh nghiệp và chính quyền hành động.
Việc bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học phải được đặt ở vị trí trọng tâm. Công tác ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu cũng cần chuyển từ bị động sang chủ động. Việc đầu tư vào hạ tầng chống chịu - như hồ điều hòa, đê biển, nhà tránh bão - phải gắn với quy hoạch dân cư và phát triển đô thị.
Một điểm đáng lưu ý là phải đưa giáo dục môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân. Trẻ em phải hiểu được giá trị của cây xanh, của dòng sông, của việc phân loại rác tại nguồn, sau này xã hội sẽ có một thế hệ công dân sinh thái - những người sống hài hòa với tự nhiên.
Cùng với đó cần xây dựng văn hóa tiêu dùng xanh, hạn chế rác thải nhựa, sử dụng phương tiện công cộng, sản phẩm tái chế, tiết kiệm điện và nước.
Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã tiến một bước quan trọng nhưng việc thực thi vẫn yếu. Môi trường không thể là "vùng trũng của trách nhiệm".
Xây dựng chỉ số "GDP xanh"
Việt Nam cũng cần xây dựng hệ thống chỉ số "GDP xanh", đánh giá phát triển không chỉ bằng tăng trưởng mà bằng hiệu quả sử dụng tài nguyên, mức phát thải và chất lượng sống. Môi trường là di sản của thế hệ này dành cho thế hệ sau.
Để chuyển biến thật sự cần một cuộc đổi mới vì tương lai xanh. Đó là cuộc đổi mới của tư duy lãnh đạo, của thể chế quản lý, của công nghệ sản xuất và quan trọng nhất, của ý thức mỗi người dân.
Khi môi trường được coi là nền tảng của phát triển, khi tăng trưởng không đánh đổi bằng sức khỏe và sự sống thì đó mới là thước đo mới của tiến bộ xã hội.
Mời bạn đọc xem toàn văn nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XIV tại các link dưới đây và gửi ý kiến góp ý về Tuổi Trẻ Online tham gia diễn đàn Ý dân gửi Đảng:
Các dự thảo văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố lấy ý kiến gồm có:
- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đảng XIV.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị).
Mời xem toàn văn tại đây.
- Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Mời xem toàn văn tại đây.
Mời bạn đọc gửi ý kiến góp ý về Tuổi Trẻ Online
Những ý kiến tâm huyết, tòa soạn sẽ chọn đăng trên báo giấy và trên Tuổi Trẻ Online.
Các ý kiến góp ý, mời bạn đọc gửi về địa chỉ email: gopyvankien@tuoitre.com.vn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận