
Trong một số dịp, các đơn vị ra thông báo hạn chế tặng hoa ít nhiều gây khó cho người trồng hoa ăn theo các lễ kỷ niệm như dịp 20-11 sắp tới - Ảnh: T.T.D.
Có trường đã năm thứ ba liên tiếp xin không nhận hoa chúc mừng nhân ngày 20-11.
Lan tỏa lòng tốt
Tất nhiên đây là một sự chọn lựa hướng đến những điều tốt đẹp. Nhưng cũng như thường lệ, vẫn xuất hiện ít nhất hai luồng ý kiến xung quanh việc từ chối nhận hoa. Một số hiệu trưởng tâm sự rằng cách làm này rất ý nghĩa nhưng cũng không phải cách duy nhất để chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, việc nghĩa nên được tiến hành thường xuyên, không nhất thiết theo "mùa vụ".
Những năm trước, đến ngày 20-11 lãnh đạo ngành giáo dục ở nhiều tỉnh thành cũng xin từ chối nhận hoa tươi. Nhiều bộ, ngành khác đăng thông báo rộng rãi không nhận hoa trong dịp "sinh nhật", kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. "Cơn mưa" lời khen từ đông đảo người dân.
Tuy nhiên nói đi cũng nên nói lại. Nỗi niềm của hoa tươi và người trồng hoa rất đáng được thông cảm. Thị trường hoa tươi vốn đã phải vất vả cạnh tranh với những sản phẩm "hoa tự chế" như hoa giấy, hoa sáp, hoa nhựa. Đầu tháng 9 năm nay trong dịp lễ khai giảng năm học mới, Hiệp hội Hoa tươi Đà Lạt chia sẻ ý kiến của mình, rất cần được nhìn nhận trên quan điểm toàn diện.
Vùng miền nào cũng có một vài làng hoa, có những địa phương người dân sống nhờ hoa tươi. Trồng được cây hoa cho nở hoa như ý phải trần ai khoai củ, cũng trông trời, trông đất, trông mây không khác gì trồng cây lúa. Vất vả quanh năm nhưng người trồng hoa (và cả mạng lưới bán sỉ, lẻ hoa tươi ở các đô thị) thường chỉ trông chờ vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm, sức tiêu thụ mạnh nhất. Chỉ cần một đề nghị "xin không nhận hoa" cận ngày sẽ gián tiếp dẫn đến thiệt hại của các làng nghề trồng hoa không hề nhỏ do họ trở tay không kịp vì mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Cần có sự hài hòa
Tiết kiệm bằng nhiều cách để dành kinh phí làm việc thiện cũng rất nhân văn. Tuy vậy cần tính đến ý nghĩa tinh thần của những bông hoa "thay lời muốn nói".
Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, giảng dạy, diễn giả được tặng quà cùng với hoa tươi. Có những người đồng ý nhận hoa lần đầu và họ dặn lần thứ hai trở đi (nếu được mời đến) đề nghị ban tổ chức "chuyển đổi" tiền mua hoa thành "hiện kim" gửi vào quỹ khuyến học của trường, của địa phương.
Nên có hoa tươi trong các sự kiện, buổi lễ song không cần nhiều quá. Chắc chắn không ai cảm thấy vui khi trước mặt mình là hoa giả.
Chẳng phải cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam, các em học sinh kính mừng thầy cô cùng những bông hoa hồng tươi thắm đó sao! Ngày quốc tế phụ nữ và ngày phụ nữ Việt Nam sao có thể thiếu bó hoa tươi.
Hoa nở rồi hoa phải tàn, đó là quy luật tự nhiên. Những lẵng hoa tươi chỉ vài ngày rồi phải "xử lý" nhưng trong nhiều trường hợp vẫn cần trích một khoản kinh phí cho mua hoa. Hoàn toàn khác với các bệnh hình thức hay gặp, việc sử dụng hoa tươi có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều nếu biết đồng cảm với những người tạo ra.
Hoa là loại nông sản không thể bảo quản để giữ lại nếu không bán kịp. Và hoa tươi đang rất cần được đón nhận để có vị trí nhất định trong những sự kiện quan trọng tầm cỡ quốc gia. Chỉ nên "giảm biên chế" cho hoa tươi quá nhiều trong những lễ khởi công, khánh thành, làm như vậy dư luận luôn ủng hộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận