10/07/2022 14:57 GMT+7

Mùa tình nguyện trên quê hương bác Sáu Dân

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Thành ủy, Thành đoàn TP.HCM cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long đến thăm các chiến sĩ tình nguyện, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và khởi công xây dựng nhiều công trình giao thông ý nghĩa tại quê hương bác Sáu Dân.

Mùa tình nguyện trên quê hương bác Sáu Dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy, Thành đoàn TP.HCM cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát động khởi công cầu nông thôn tại xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 10-7, đoàn công tác do phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đã đến huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh và các chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng.

Đi cùng có chị Phan Thị Thanh Phương - bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, đại diện văn phòng, Ban tuyên giáo, Ban tổ chức và Ban dân vận Thành ủy TP.HCM...

Đại diện tỉnh Vĩnh Long có ông Bùi Văn Nghiêm - bí thư Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời - chủ tịch UBND tỉnh và chị Nguyễn Thụy Yến Phương - bí thư Tỉnh đoàn.

Mùa tình nguyện trên quê hương bác Sáu Dân - Ảnh 2.

Đoàn công tác Thành ủy, Thành đoàn TP.HCM cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiển - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chương trình diễn ra nhằm động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV và đội hình chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh trường Đại học Kinh tế TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (huyện Long Hồ) và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm).

Đồng thời tiến hành lễ kết nạp Đảng viên mới cho chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là anh Trần Hữu Phương - Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV đang tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến dịch.

Mùa tình nguyện trên quê hương bác Sáu Dân - Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm, tặng quà các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh và phát động khởi công tuyến giao thông nông thôn tại nơi sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: CHÍ HẠNH

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn đã đến phát động khởi công cầu giao thông nông thôn tại ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm. Công trình do đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV thực hiện, với vốn đầu tư 210 triệu đồng.

Đồng thơi khởi công tuyến bê tông nông thôn dài 1,2km tại nơi sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Công trình do các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM thực hiện, tổng kinh phí 550 triệu đồng.

Nhân dịp chuyến đi, đoàn công tác của Thành ủy, Thành đoàn TP.HCM cũng đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiển, trao tặng quà an sinh cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Bà Trương Thị Hồng Thắm - bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm - chia sẻ đến nay, địa phương đã thực hiện được xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường chưa được bê tông hóa, điều này khiến bà con rất khó khăn trong lưu thông, giao thương và vận chuyển nông sản.

"Bà con nhân dân xã Trung Hiệp rất vinh dự và vui mừng khi được tài trợ xây dựng con đường này. Thời gian qua, con đường đất rất khó đi lại, đặc biệt là với người già, học sinh. Nhiều tháng qua, bà con luôn mong mỏi, cứ luôn hỏi khi nào sẽ xây dựng đường.

Con đường này hoàn thành sẽ là điều rất đặc biệt với bà con trong ấp, nó còn mang ý nghĩa lớn khi đây là quê hương và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Địa phương sẽ quyết tâm gìn giữ tuyến đường này" - bà Thắm cho biết.

Năm 2022, gần 70.000 chiến sĩ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè tham gia thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM). Ngoài ra, Thành đoàn TP.HCM còn tổ chức lực lượng tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú Quý (xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mùa hè xanh - Mùa hè xanh - 'Học kỳ tập sự' của cán bộ, công chức tương lai

TTO - Gần 540 chiến sĩ tình nguyện của Học viện Cán bộ TP.HCM đã bước vào chiến dịch Mùa hè xanh 2022 từ hôm nay 9-7.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên