15/08/2021 08:02 GMT+7

Mua sách giáo khoa ở đâu?

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Năm học mới đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa biết phải mua sách giáo khoa cho con ở đâu trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19.

Mua sách giáo khoa ở đâu? - Ảnh 1.

Phụ huynh mong muốn được mua sách giáo khoa sớm cho con khi năm học mới đang cận kề - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Tôi có lên mạng, đăng ký qua website của một công ty sách nhưng đăng ký cả tuần rồi vẫn chưa thấy giao.

Chị Nguyễn Thị Thảo (có con lên lớp 2 tại TP.HCM)

Trong khi đó, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam thừa nhận việc vận chuyển sách giáo khoa (SGK) "gặp rất nhiều khó khăn".

Phụ huynh sốt ruột

Chị Nguyễn Thị Thảo có con năm nay lên lớp 2 Trường tiểu học Yên Thế (quận Tân Bình, TP.HCM). "Trường thông báo học bộ Chân trời sáng tạo mà dịch giã nên tôi không biết mua ở đâu. Tôi có lên mạng, đăng ký qua website của một công ty sách nhưng đăng ký cả tuần rồi vẫn chưa thấy giao. Tôi kiểm tra thì đơn luôn ở tình trạng đã xác nhận đơn hàng. Tôi rất lo và sốt ruột" - chị Thảo cho biết.

Tương tự, anh Trần Đình Hải, có con năm nay vào lớp 1 Trường tiểu học Kim Đồng (quận Gò Vấp, TP.HCM), cho hay con mình vừa có danh sách trúng tuyển sau khi nộp hồ sơ online. Nhưng riêng về SGK anh vẫn còn... chưa rõ thông tin. 

Anh Hải nói: "Lần đầu tôi có con đi học. Con lại vào lớp 1 đầu cấp. Tôi có nghe rất nhiều nguồn là các bộ sách khác nhau, không biết con tôi năm nay học sách gì. Những phụ huynh "mới toanh" như tôi có con học chương trình mới đúng là quá bỡ ngỡ. Giả sử trường có thông báo cho biết bộ sách các con học năm tới thì thật tình tôi chưa nghĩ đến việc mua ở đâu. Nhà sách thì đóng cửa, mua trên mạng thì cũng không rành. Tôi và gia đình cứ loay hoay mấy bữa nay".

Trong khi đó tập tô, tập vẽ, bút lông, bảng nhựa, thậm chí SGK cũ bộ Chân trời sáng tạo của lớp 1 năm ngoái... được chị Nguyễn Thị Minh (TP Thủ Đức, có con lớp 1) cho con tiếp cận dần, sẵn sàng chờ năm học mới đến.

"Nhưng trừ SGK ra, tôi không biết phải lo như thế nào. Hỏi trường thì trường nói dịch bệnh, phải chờ đợi. Hỏi giáo viên chủ nhiệm thì cô nói đợi trường thông báo. Phụ huynh cũng còn rất nhiều việc nên mong muốn có được nơi mua SGK; hoặc bằng cách nào đó để mua được sách, dứt điểm việc lo dụng cụ học tập cho con đầu năm" - chị Minh bộc bạch.

Đã đăng ký nhưng chưa nhận được sách

Cô Nguyễn Thị Đoan Trang - Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) - cho biết những ngày gần đây trường cũng đang nghiên cứu phương án hỗ trợ SGK lớp 6 cho phụ huynh, sau khi đăng ký số lượng với Phòng GD-ĐT quận 1.

Cô Đoan Trang nói: "SGK cho học sinh lớp 6 theo chỉ tiêu đầu cấp ở trường là 300 em, tương đương 600 bộ. Đầu tháng 7, nhà xuất bản có điện thoại với trường để giao sách nhưng dịch bệnh nên trường chưa nhận, xin hoãn giao. Tôi đang tính toán sẽ giao online cho phụ huynh nếu bắt buộc học trực tuyến. Hoặc phụ huynh đi làm thì có thể ghé ngang trường nhận" - cô Trang thông tin. 

Còn những khối lớp khác như 7, 8, 9 thì theo cô Trang, các công ty thiết bị sách có tới trường mời chào, trường sẽ gửi đường link cho phụ huynh để mua online nếu phụ huynh có nhu cầu.

Trong khi đó, hiệu trưởng một trường THCS ở quận 5 (TP.HCM) cho hay trường không hề lúng túng việc chưa có SGK mà chỉ lo khâu chuyển đến phụ huynh như thế nào. 

"Trường chúng tôi đã có SGK cho học sinh khối 7, 8, 9. Có được sách trong giãn cách xã hội là vì khi kết thúc năm học, tôi đã cho giáo viên chủ nhiệm phổ biến trong group của từng lớp. Phụ huynh nào có sách rồi cho con học sách cũ vẫn tốt. Nếu có nhu cầu mua mới thì đăng ký. Mỗi khối lớp đăng ký tầm 250-300 bộ. Sách đã có tại trường, chờ nhập học các em sẽ nhận. 

Trường đã làm phiếu hẹn cho các em. Đặc biệt, lớp 6 học chương trình SGK mới với bộ Chân trời sáng tạo thì trường đăng ký với Phòng GD-ĐT rất lâu rồi. Với 15 lớp, 600 em, 600 bộ nhưng khi Công ty Sách - thiết bị trường học liên lạc giao sách thì trường đang là điểm tiêm vắc xin nên chúng tôi chưa nhận".

Tương tự, bộ Chân trời sáng tạo cho học sinh lớp 1 năm học 2021-2022 đã có tại thư viện Trường tiểu học Phù Đổng (quận 6, TP.HCM). Các bộ sách khối 3, 4 ,5 cũng đã có đủ theo số lượng phụ huynh đăng ký.

Cô Đặng Thu Hà - hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: "Chỉ riêng bộ Chân trời sáng tạo của lớp 2 là chúng tôi chưa có. Công ty sách đã gọi giao trước đó nhưng vì dịch trường không thể nhận. Bộ Chân trời sáng tạo cho các em lớp 1 đầu cấp, trường đăng ký hơn 200 bộ để đảm bảo đủ sách cho các em. Nếu phụ huynh không mua ở đây thì có thể mua bên ngoài".

Cô Hà cũng nói thêm: "SGK lớp 1 có thể trả lại nên đầu vào như thế nào trường đăng ký đúng số lượng như thế đó. Các SGK của lớp 3, 4 ,5 cuối năm trường đã nhắn thông báo phụ huynh. Cha mẹ các em đã đăng ký và trường đặt mua giúp, không đặt dư vì các bộ sách cho khối lớp này không được trả lại. Chờ đến ngày tựu trường, dù là học online trường mới tính toán phương án phát cho phụ huynh, học sinh hay vận chuyển bằng cách nào đó phù hợp với tình hình giãn cách dịch bệnh".

Việc vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn

Ngày 14-8, trả lời phóng viên Tuổi Trẻ trước tình hình phụ huynh không biết mua SGK ở đâu, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam thông tin rằng hiện có một số phụ huynh chưa mua được SGK cho con. Có thể do phụ huynh không đăng ký mua sách theo đơn vị trường học vào cuối năm học trước hoặc học sinh các lớp đầu cấp, lớp sử dụng SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gồm lớp 1, 2, 6).

"Phụ huynh có thể mua tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, các công ty sách - thiết bị trường học địa phương hoặc đặt mua tại trang bán hàng trực tuyến https://www.nhasachso.nxbgd.vn. Tuy nhiên, tại các tỉnh, thành phố đang áp dụng chỉ thị 16, trong đó có TP.HCM, việc vận chuyển sách tới tận tay học sinh đang gặp rất nhiều khó khăn" - Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam thông tin.

Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông SGK

Giải pháp cho việc chưa mua được SGK của phụ huynh, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam cho biết: "Để sớm khắc phục tình huống này, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ SGK theo nhu cầu của từng địa phương, chúng tôi đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển nhằm kịp thời cung ứng đầy đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới".

Mua sách online

anh 2 trang giao duc 15-8 7(read-only)

Bộ Chân trời sáng tạo lớp 1, 2, 6 được TP.HCM chọn là sách giáo khoa cho năm học mới 2021-2022 - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Một số công ty thiết bị sách có giao sách đến tận nhà từng học sinh khi mua online. Theo một nhân viên của Công ty sách Fahasa: "Công ty chúng tôi có dự án giao SGK, sách tiếng Anh, sách bổ trợ, dụng cụ học sinh và các sản phẩm thiết yếu đến tận nhà học sinh.

Có 4 hình thức để nhà trường, phụ huynh học sinh đặt. Phương thức 1: nhà trường hướng dẫn học sinh, phụ huynh tự đặt trên Fahasa.com. Khi đăng nhập mua, Fahasa có cấp cho mỗi trường một mã riêng nên phụ huynh phải đăng nhập vào đó. Phụ huynh sẽ thấy được trạng thái đơn hàng trên app và nhận được thông báo khi giao hàng.

Phương thức 2: phụ huynh đặt qua nhà trường, công ty sách sẽ làm việc vận chuyển qua trường. Phương thức 3: giáo viên hay phụ huynh liên lạc trực tiếp với cửa hàng trưởng để gửi yêu cầu mua SGK. Phương thức 4: trường hỗ trợ cung cấp danh sách học sinh, phụ huynh của từng cấp, lớp để nhân viên liên lạc bán hàng. Vận chuyển sách trong TP.HCM mất 2 ngày, phí là 20.000 đồng/đơn hàng dưới 4kg. Nếu ở tỉnh, mất 4 ngày vận chuyển/đơn hàng dưới 3kg".

Sắp vào năm học, phụ huynh vẫn chưa mua được sách giáo khoa cho con Sắp vào năm học, phụ huynh vẫn chưa mua được sách giáo khoa cho con

TTO - Năm học mới sắp bắt đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa mua được sách giáo khoa cho con. Trong khi đó, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam thông tin việc vận chuyển sách đến tay học sinh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên