16/10/2019 09:16 GMT+7

Mưa lũ đe dọa nhiều tỉnh miền Trung, miền Nam lo triều cường

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trong hôm nay 16-10, các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 24 giờ có khả năng đạt 100 - 150mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lũ đe dọa nhiều tỉnh miền Trung, miền Nam lo triều cường - Ảnh 1.

Mưa gây ngập ở TP Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông nên ở Trung Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. 

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương đối mặt với lũ và sạt lở đất nguy hiểm.

Theo đó, lượng mưa đo được từ tối 14 đến chiều 15-10 tại Vinh (Nghệ An) là 133mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 159mm, Huế 63mm, Đà Nẵng 108mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 98mm. 

Trong đêm 15 và ngày 16-10, các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Lượng mưa trong 24 giờ có khả năng đạt 100 - 150mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo mưa tại Trung Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 19-10. 

Do mưa lớn kéo dài, các địa phương tại Hà Tĩnh, Nghệ An và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trong khi đó tại Nam Bộ, triều cường chịu sự tác động của gió mùa đông bắc kết hợp với mưa có thể gây ngập tại một số tỉnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Miền Bắc, miền Trung chuyển lạnh, miền Nam mưa rào Miền Bắc, miền Trung chuyển lạnh, miền Nam mưa rào

TTO - Nam Bộ ngày 14-10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, còn miền Bắc, miền Trung trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên