23/08/2021 17:11 GMT+7

Mưa lớn ở nhiều thành phố Trung Quốc, thiệt hại kinh tế hơn 2.000 tỉ đồng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhiều thành phố ở Trung Quốc như Ba Trung (tỉnh Tứ Xuyên), Hán Trung và An Khang (tỉnh Thiểm Tây), Trùng Khánh đã ghi nhận mưa lớn. Riêng Ba Trung chịu thiệt hại kinh tế 294,14 triệu nhân dân tệ (1.034 tỉ đồng).

Mưa lớn ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 22-8 - Video: Qingfengxia.cc

Từ cuối tuần qua tới hôm nay (23-8), nhiều thành phố tại Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn. Tại thành phố Ba Trung thuộc tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc), có ít nhất 105.949 người đã bị ảnh hưởng, 18.597 người đã di dời khẩn cấp và chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp 294,14 triệu nhân dân tệ (1.034 tỉ đồng) do mưa lớn,

Tại Ba Trung, từ 20h tối 21-8 tới 7h sáng 23-8, lượng mưa được ghi nhận tại 160 trạm đo trên 50mm, tại 89 trạm trên 100mm, tại 21 trạm trên 200mm và tại 3 trạm trên 250mm, theo Hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết mưa lớn cũng đã đổ xuống tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua. Từ 6h sáng 21-8 tới 6h sáng 22-8, có 1.658 trạm thời tiết tại 94 quận huyện ở tỉnh này đã ghi nhận mưa, nhiều nơi trên 100mm.

Mưa lớn tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc từ ngày 21 tới 22-8 - Video: Chinanews

Từ hôm 21-8, huyện Miễn thuộc thành phố Hán Trung ở Thiểm Tây đã ghi nhận lượng mưa tới 237,7mm, mức cao kỷ lục tại huyện này từ trước tới nay.

Tính đến 16h chiều 22-8, khoảng 60.000 người ở huyện Miễn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước và điện.

Nhiều video được chia sẻ cho thấy cảnh nước chảy xiết, khiến nhiều ngôi nhà bị ngập ở tỉnh Thiểm Tây. Tại huyện Thạch Tuyền thuộc thành phố An Khang ở tỉnh này, mưa lớn đã khiến mực nước sông dâng cao và một con đường nằm dọc sông đã bị sạt lở nghiêm trọng. 

Tại thành phố An Khang, ít nhất 68.640 người đã bị ảnh hưởng, 1.780ha hoa màu bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 341 triệu nhân dân tệ (1.199 tỉ đồng).

Tại thành phố Trùng Khánh, lượng mưa cao nhất (188mm) được ghi nhận tại thị trấn Văn Phong thuộc huyện Vu Khê từ 8h sáng 22-8 tới 8h sáng 23-8. Thành phố này đã khởi động phản ứng khẩn cấp chống lũ cấp 4 (trên thang bốn cấp, cao nhất là cấp 1).

Mưa lớn ở nhiều thành phố Trung Quốc, thiệt hại kinh tế hơn 2.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Cảnh ngập nước trên đường Thúy Viên, huyện Miễn, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc - Ảnh: TÂN KINH BÁO

Trong khi đó, Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn mức màu đỏ (cao nhất trên thang 4 màu từ thấp tới cao: xanh, vàng, cam, đỏ) trong hai lần vào lúc 13h20 và 16h55 vào ngày 22-8.

Tính đến 16h chiều 22-8, huyện Trung Mưu thuộc thành phố Trịnh Châu ghi nhận lượng mưa trung bình 45,7mm. Kể từ ngày 20-8 đến nay, huyện này đã sơ tán hơn 24.000 dân dọc Hoàng Hà (sông dài thứ hai ở châu Á) tới nơi an toàn.

Trong khi đó, huyện Úy Thị thuộc thành phố Khai Phong ở tỉnh này đã triển khai hơn 70 bộ thiết bị thoát nước tại các khu vực thành thị.

Trước đó, Hà Nam đã hứng mưa lũ lớn hồi tháng 7 khiến ít nhất 302 người chết. Trong đó, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh này đã hứng trận mưa mà theo truyền thông quốc tế mô tả là "ngàn năm có một".

Mưa lớn suốt 24 giờ, Trung Quốc sợ vụ Trịnh Châu mới Mưa lớn suốt 24 giờ, Trung Quốc sợ vụ Trịnh Châu mới

TTO - Nhiều con đường bị ngập lụt, trong khi mực nước của vài con sông địa phương đã dâng cao ở khu vực đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cuối tuần qua. Tỉnh này đã khởi động phản ứng khẩn cấp chống lũ lụt.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên