08/10/2025 09:03 GMT+7

Mưa lớn ở miền Bắc: Không kịp trở tay với nước lũ

Cơn mưa như trút nước kéo dài suốt đêm 6 và ngày 7-10, nước chảy như thác đổ cùng nước trên các con sông dâng cao đã 'nhấn chìm' nhiều nơi tại một số tỉnh phía Bắc.

nước lũ - Ảnh 1.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thái Nguyên huy động lực lượng giúp người dân chạy lũ - Ảnh: VŨ TUẤN

Giữa đêm, người dân một số nơi ở tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh thấy nước tràn vào mà không kịp tháo chạy, có người phải trèo lên mái nhà dầm mình trong mưa chờ cứu hộ. 

Người Hà Nội tỉnh giấc vào buổi sáng thì nhiều tuyến phố đã ngập sâu, có nơi nước ngập cao ngang bụng người đi bộ, nước tràn vào nhà dân và hầm chung cư.

Công an, quân đội cứu người mắc kẹt trong nước lũ

Nước tràn vào nhà trong đêm, dâng cao nhanh như "đánh úp" khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, có hộ dân trong nhà gồm cả người già và trẻ nhỏ phải tìm cách trèo lên sát mái nhà "chạy" lụt chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Trong cơn mưa lớn kèm theo sấm sét ùng oàng cả đêm đến sáng 7-10, lực lượng công an và quân đội các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh dầm mình trắng đêm tìm cách giải cứu những hộ dân bị "mắc kẹt" trong ngập lụt. Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Trận mưa lớn kéo dài cả đêm đã khiến khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chìm trong "biển" nước. Bên trong các phòng bệnh ở tầng 1, nước cũng tràn vào ngập kín các băng ghế sắt đặt ở hành lang. 

Theo hình ảnh clip ghi lại, phía bên trong một số phòng bệnh nước mênh mông, dòng nước đục ngầu ngập cao quá giường bệnh. Các bác sĩ, y tá phải xắn quần lội trong dòng nước đẩy bệnh nhân đến nơi an toàn.

Từ đêm 6-10, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng ứng phó với mưa lũ. Riêng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động 100% quân số.

Tại phường Quan Triều, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự kịp thời đưa hàng trăm người dân đi tránh lũ trong đêm. Dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Hơn 300 trạm biến áp bị nước lũ làm hư hỏng, hơn 200.000 hộ dân mất điện.

Đến chiều tối 7-10, trên mạng xã hội, một số người ở tỉnh Thái Nguyên vẫn đăng thông tin lên Facebook cá nhân hoặc một số hội nhóm kêu cứu vì có người nhà còn đang mắc kẹt trong chính nhà mình do nước lụt dâng cao ngập gần đến mái nhà.

Gia đình bà Phạm Thị Ngà, khu dân cư Dân Tiến, xã Võ Nhai (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai cũ) đến tối 7-10 đã không phải ở trên mái nhà nữa khi nước rút, nhưng đồ đạc và lương thực đã ngập trong bùn. Anh Trần Đăng Khôi (xã Võ Nhai) chia sẻ chưa bao giờ thấy trận lụt khủng khiếp như trận này. Nhiều gia đình cả người già, người bệnh chạy lũ từ 23h đêm.

Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cho biết nước lũ sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bảy (phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) đến 19h tối 7-10 đạt mức 29,57m (trên báo động 3 là 3,57m) - vượt đỉnh lũ lịch sử sau bão Yagi năm 2024 khoảng 0,76m.

nước lũ - Ảnh 2.

Nước lũ sông Cầu dâng cao chưa từng thấy ở Thái Nguyên (ảnh chụp tại cầu Gia Bảy, phường Gia Sàng) - Ảnh: VŨ TUẤN

Bắc Ninh chủ động đề phòng mọi tình huống

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, mưa lớn còn gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở hàng loạt xã như Bố Hạ, Tiên Lục, Yên Thế... Lượng mưa lớn trút xuống trong nhiều giờ khiến cho nhiều nhà dân ngập sâu trong nước. Theo ông Thân Hải Nam - Bí thư xã Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh), từ đêm hôm trước đến rạng sáng 7-10, nhiều khu dân cư trên địa bàn đã bị ngập sâu.

Ông cho biết lượng mưa trên địa bàn xã không quá lớn, nhưng do nguồn nước từ Thái Nguyên đổ về khiến nước trên sông Sỏi dâng cao, gây ngập các hộ dân sinh sống ở hai bên ven sông. Ông Nam thông tin thêm một số hộ dân bị ngập đến tầng 2 đã được chính quyền xã phối hợp với lực lượng công an, quân đội của tỉnh di dời đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng bão Matmo, tỉnh Bắc Ninh có mưa to đến rất to, kèm gió mạnh làm mực nước sông Cầu và sông Thương dâng cao. Nhiều đoạn đê, kè, cống xung yếu xuất hiện tình trạng sạt lở, thấm nước. Với sự cố nứt mặt bờ đê Ngũ Huyện Khê, đoạn qua xã Tam Đa, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng cắm biển cấm xe có trọng tải lớn đi trên đê, bố trí lực lượng ứng trực, tiến hành nhồi bê tông vào khu vực lún nứt...

Tại xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, người dân cũng được yêu cầu di dời ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở; chính quyền chuẩn bị lương thực, điện nước để bà con yên tâm trong mưa lũ. Các địa phương này và Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát quỹ đất, xây dựng phương án tái định cư lâu dài, đồng thời huy động lực lượng gia cố mái đê, chống sạt...

Do nước lũ đổ về nhanh và ngập sâu nhiều nơi, chiều 7-10 Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tạm ngừng cấp điện ở 5 xã gồm: Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến và Xuân Lương để bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị điện, ảnh hưởng hơn 38.000 khách hàng song yêu cầu an toàn được đặt lên trên hết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, từ ngày 7 đến 10-10, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam qua tỉnh dự báo vượt mức báo động 3. Do mưa lũ, có 35 hộ dân ở khu vực sân golf Việt Yên bị ảnh hưởng bởi bùn đất, thiệt hại đang được kiểm đếm.

Các khu vực dân cư ngoài bãi sông ở xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Nếnh và phường Vân Hà hết bị ngập nước. Riêng phường Vân Hà còn gần 8.500 nhân khẩu vẫn bị cô lập bởi nước.

nước lũ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thôn Chẽ, xã Yên Thế (Bắc Ninh) sơ tán tài sản và vật nuôi - Ảnh: TTXVN

Vì sao miền Bắc mưa như trút nước sáng 7-10?

Chiều 7-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay nguyên nhân của đợt mưa lớn sáng 7-10 là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Matmo (bão số 11), kết hợp với đới gió đông nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng (gió từ nhiều hướng đông nam và tây nam hội tụ theo kinh độ) ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, chạy dọc theo các tỉnh thành Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh; trong đó, khu vực Thái Nguyên và Hà Nội có mưa đặc biệt lớn.

"Đây cũng là hình thái gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ngày 30-9 ở miền Bắc (hoàn lưu bão Bualoi) mà Hà Nội là một trong những địa phương trọng tâm, dẫn đến ngập lụt diện rộng cho thủ đô và nhiều tỉnh miền Bắc. Hình thái gây mưa này có đặc điểm là thời gian mưa rất lâu, mưa cường suất lớn kèm dông sét mạnh", ông Khiêm thông tin.

Theo ông Khiêm, so với đợt mưa bão Bualoi (bão số 10) trước đó, trận mưa sáng 7-10 chủ yếu trong sáng sớm và sáng, cường suất mưa trong một giờ đo được tại Mễ Trì lên tới 108mm vào lúc 5h - 6h sáng 7-10. 

Đợt mưa do bão Bualoi hôm 30-9 gây ngập diện rộng hơn so với đợt mưa sáng 7-10.

Ông Khiêm cũng cho biết từ chiều 7-10, hội tụ gió kinh hướng đang có dấu hiệu suy yếu, do đó mưa ở Bắc Bộ kéo dài tới sáng nay (8-10). Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày hôm nay đến 10-10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh; sông Lục Nam (Bắc Ninh); sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. 

Đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

nước lũ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân trong bão lũ - Ảnh: TTXVN

7 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão và sạt lở đất

Đến 17h chiều 7-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay mưa lớn sau bão Matmo (bão số 11) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa làm 3 người chết do sạt lở đất, 4 người mất tích do lũ cuốn và 2 người bị thương.

Về nhà ở có 4.830 nhà bị ngập và hư hỏng, 1.608 nhà ở Lạng Sơn và Thái Nguyên bị cô lập. Về nông nghiệp có 9.480ha lúa và hoa màu bị ngập úng thiệt hại, 186 con gia súc và gần 43.000 con gia cầm bị chết và nước cuốn trôi.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Phải bằng mọi cách tiếp cận với người dân

Ngày 7-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu và sông Thương, chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm; bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói khát.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai ứng phó theo quy định; chỉ đạo công tác phòng chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi...

Chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn tại các khu vực bị ngập lũ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có liên quan trong công tác vận hành liên hồ để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Người dân Hà Nội bình tĩnh hơn trong "biển nước"

Mưa lớn ở miền Bắc: Không kịp trở tay với nước lũ - Ảnh 3.

Nước ngập sâu, nhiều người kinh doanh xe kéo “thời vụ” thu 150.000 - 200.000 đồng để kéo người, xe qua đoạn đường Lê Quang Đạo ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại Hà Nội, đường phố ngập sâu từ 4h sáng. Nhiều khu vực nước tràn vào nhà dân, hầm gửi xe của chung cư và trường học. Đến 15h ngày 7-10, toàn thành phố ghi nhận 37 điểm ngập đã rút nước; còn 106 vị trí vẫn ngập, trong đó 83 điểm vẫn có thể lưu thông và 23 điểm ngập sâu không thể đi lại.

Tuy nhiên, theo ghi nhận ở thủ đô, dù ngập trên diện rộng nhưng không xảy ra tình trạng hỗn loạn như trận lụt một tuần trước (ngày 30-9) do chính quyền Hà Nội đã gửi đi nhiều cảnh báo về mưa lớn, nhiều người chủ động nghỉ ở nhà không đi làm, hiệu trưởng các trường học chủ động quyết định cho học sinh nghỉ hoặc học online tại nhà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 7-10, ông Lê Văn Du, Trưởng Phòng quản lý hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết để ứng phó với tình hình ngập lụt tại thủ đô, sở đã xây dựng các phương án, kịch bản để ứng phó với tình hình ngập úng.

"Ngay từ sáng, chúng tôi đã thông báo trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo các điểm úng ngập, đồng thời lắp đặt các barie để cảnh báo các điểm ngập sâu tới người dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các công nhân ứng trực tại các điểm ngập sâu để hướng dẫn cho nhân dân", ông Du nói.

Về phương án lâu dài để dự phòng các tình huống Hà Nội sẽ ngập sâu trong thời gian tới, ông Du nói khi có các đợt mưa lớn sẽ bố trí công nhân ứng trực từ sớm, bơm hút hạ mực nước hệ thống để đảm bảo an sinh của người dân. Việc bơm hút hạ mực nước sẽ thực hiện theo phân vùng, chỗ nào đông dân sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

nước lũ - Ảnh 5.

Chính quyền phường Tây Mỗ (Hà Nội) giúp đỡ người dân qua một điểm ngập úng trên đường 70 - Ảnh: QUANG THẾ

nước lũ - Ảnh 6.

Người dân phường Linh Sơn (Thái Nguyên) dắt xe đi gửi tránh lũ - Ảnh: VŨ TUẤN

Mưa lớn ở miền Bắc: Không kịp trở tay với nước lũ - Ảnh 8.Lũ ở Thái Nguyên vượt lịch sử hơn 1m, dự báo lũ sông Thương ở Bắc Ninh sẽ vượt lịch sử 1986

Lũ trên sông Cầu ở Thái Nguyên đã đạt đỉnh, vượt lịch sử năm 2024 khoảng 1,09m và xuống chậm, khả năng ngập lụt duy trì 3-4 ngày tới. Còn lũ trên sông Thương ở Bắc Ninh sẽ lên trên báo động 3 và vượt mức lũ lịch sử năm 1986.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất