03/12/2025 08:20 GMT+7

Một năm sau thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố lấy 3-12 làm ngày lễ quốc gia

Tổng thống Hàn Quốc lấy ngày 3-12 làm 'Ngày chủ quyền nhân dân' để tôn vinh sự dũng cảm của người dân trong việc dập tắt thiết quân luật.

thiết quân luật - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trên truyền hình nhân dịp một năm kể từ sự kiện thiết quân luật - Ảnh: YONHAP

Theo Korea Herald, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 3-12 đã có bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình nhân dịp một năm sự kiện thiết quân luật dưới thời người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol.

Ông bày tỏ lòng biết ơn với người dân Hàn Quốc đã thể hiện tinh thần đoàn kết trong sự kiện này, đồng thời nói rằng chính quyền của ông được sinh ra từ "cuộc cách mạng ánh sáng" và nó vẫn đang tiếp diễn.

Nhân dịp này, Tổng thống Lee tuyên bố chính phủ của ông sẽ lấy ngày 3-12 làm "Ngày chủ quyền nhân dân" nhằm tôn vinh lòng dũng cảm và hành động vĩ đại của người dân.

Ông cũng cho rằng người dân Hàn Quốc xứng đáng được xem xét trao giải Nobel Hòa bình, theo Reuters.

"Những nỗ lực tìm kiếm sự thật liên quan đến cuộc nổi loạn vẫn đang được tiến hành. Các cuộc điều tra và xét xử những người tham gia cuộc nổi loạn, cũng như những người chịu trách nhiệm, vẫn đang được tiến hành.

Hình phạt nghiêm khắc đối với những người tham gia đảo chính sẽ chỉ là bước khởi đầu. Những tội ác phá hoại trật tự hiến pháp và thậm chí âm mưu gây chiến vì tham vọng cá nhân phải bị đưa ra xét xử", ông Lee nói.

thiết quân luật - Ảnh 2.

Người dân tuần hành trong ánh nến tại Seoul ngày 4-12-2024, lên án lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol và kêu gọi ông từ chức - Ảnh: REUTERS

Cách đây đúng một năm, vào khoảng 22h20 ngày 3-12-2024, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Yoon Suk Yeol đã tuyên bố ban hành thiết quân luật, song sắc lệnh đã bị Quốc hội lật ngược trong chưa đầy ba giờ.

Ông Yoon chính thức bãi bỏ thiết quân luật sau 6 giờ ban bố. Sự kiện này cũng đánh dấu kết thúc trong sự nghiệp chính trị của ông.

Mặc dù ngắn ngủi, song việc ban hành thiết quân luật đã để lại hậu quả kéo dài nhiều tháng cho Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Myung là lãnh đạo phe đối lập vào thời điểm đó. Ông trở nên nổi tiếng với hành động livestream cảnh leo tường vào tòa nhà quốc hội để tránh hàng rào an ninh được triển khai theo lệnh của ông Yoon.

Hai tháng sau khi ông Yoon Suk Yeol bị phế truất, ông Lee Jae Myung đắc cử trở thành tổng thống Hàn Quốc, tiếp quản quyền điều hành đất nước sau căng thẳng chính trị chưa từng có trong nhiều thập niên.

Một năm sau thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố lấy 3-12 làm ngày lễ quốc gia - Ảnh 1.Hàn Quốc: Quan hệ liên Triều đang cực kỳ nguy hiểm, có thể xung đột bất cứ lúc nào

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo quan hệ với Triều Tiên đang bước vào giai đoạn "cực kỳ nguy hiểm", khi Bình Nhưỡng cắt toàn bộ liên lạc, gia tăng hành động khiêu khích và nguy cơ đụng độ bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất