Hàn Quốc: Quan hệ liên Triều đang cực kỳ nguy hiểm, có thể xung đột bất cứ lúc nào

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo quan hệ với Triều Tiên đang bước vào giai đoạn "cực kỳ nguy hiểm", khi Bình Nhưỡng cắt toàn bộ liên lạc, gia tăng hành động khiêu khích và nguy cơ đụng độ bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post ngày 24-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cảnh báo mối quan hệ với Triều Tiên đang rơi vào "tình huống vô cùng nguy hiểm", khi khả năng xảy ra một vụ đụng độ ngoài ý muốn "bất cứ lúc nào" ngày càng tăng cao.

Phát biểu trên chuyến bay từ Nam Phi tới Thổ Nhĩ Kỳ sau Hội nghị G20, ông Lee cho biết quan hệ liên Triều hiện "cực kỳ thù địch và đối đầu".

"Giữa hai bên giờ đây thậm chí không còn mức độ tin tưởng tối thiểu, và Triều Tiên đang đưa ra những tuyên bố cực đoan cũng như thực hiện các hành động cực đoan" - ông nói, dẫn chứng việc Bình Nhưỡng dựng ba lớp hàng rào dây thép gai dọc biên giới gần đây.

Kể từ khi nhậm chức tháng 6, Tổng thống Lee Jae Myung đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, bao gồm đề nghị đối thoại với Triều Tiên mà "không cần điều kiện tiên quyết". Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tới nay chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

"Chúng ta đang ở trong tình trạng mọi kênh liên lạc đều bị cắt đứt. Họ từ chối toàn bộ đối thoại và tiếp xúc. Đây là một trạng thái rất nguy hiểm", ông Lee nhấn mạnh.

Dù vậy, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ tiếp tục kiên trì thúc đẩy trao đổi và quốc gia này "luôn mở cửa" sẵn sàng: "Tại sao chúng ta có thể nói chuyện với tất cả quốc gia khác, nhưng lại không thể với Triều Tiên? Hãy trao đổi bây giờ đi. Chúng tôi ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ song phương".

Ngày 17-11, Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên, nhằm thiết lập ranh giới rõ ràng hơn tại Đường Ranh giới Quân sự (MDL) để giảm rủi ro đụng độ.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đáp lại bằng cách lên án thỏa thuận giữa Seoul và Washington về hợp tác chế tạo tàu ngầm hạt nhân, gọi đây là hành động mang "ý đồ đối đầu" và "khiến khu vực đối mặt hiệu ứng hạt nhân dây chuyền".

Triều Tiên lâu nay vốn luôn coi các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, cùng sự hiện diện của khoảng 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc, là bằng chứng cho thấy liên minh này chuẩn bị cho "chiến tranh hạt nhân".

Trong năm nay, đã xảy ra hơn 10 vụ binh sĩ Triều Tiên vượt qua biên giới, buộc Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo theo quy định.

Ông Lee cho rằng hòa bình với Triều Tiên sẽ là quá trình dài hơi, song khẳng định đối thoại vẫn là con đường duy nhất: "Khi xây dựng được cơ chế hòa bình ổn định, sẽ tốt hơn nếu Hàn Quốc và Mỹ cân nhắc chấm dứt các cuộc tập trận chung".

Hàn Quốc: Quan hệ liên Triều đang cực kỳ nguy hiểm, có thể xung đột bất cứ lúc nào - Ảnh 3.Tổng thống Hàn Quốc: Sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên qua mọi kênh

Tại Hội nghị G20 ở Nam Phi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tái khẳng định cam kết thúc đẩy thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng đối thoại hòa bình.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất