18/08/2019 16:18 GMT+7

Một doanh nghiệp nhà nước tổ chức 'thi uống rượu giỏi' bị phản ứng gay gắt

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Việc một doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tổ chức hội thi “Tửu vương chi bảo” (vua uống rượu - PV) đang vấp phải sự phản ứng gay gắt của cán bộ và người dân vì làm ngược lại với chủ trương của Chính phủ.

Một doanh nghiệp nhà nước tổ chức thi uống rượu giỏi bị phản ứng gay gắt - Ảnh 1.

Hình ảnh trao thưởng cuộc thi "Tửu vương chi bảo 2019" lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua - Ảnh: BỬU ĐẤU chụp lại màn hình

Ngày 18-8, ông Nguyễn Tấn Danh - giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang - cho biết ngày 16-8 vừa qua, đơn vị này có tổ chức cúng rằm tháng 7. Sau đó, công đoàn của công ty có tổ chức hội thi "Tửu vương chi bảo" cho các anh em "vui vẻ" sau những ngày lao động.

"Đơn vị chỉ tổ chức nội bộ cho vui thôi chứ không có gì. Tôi không ngờ hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội nhanh vậy, thật ra chẳng có gì đâu", ông Danh nói.

Một doanh nghiệp nhà nước tổ chức thi uống rượu giỏi bị phản ứng gay gắt - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Danh (đứng giữa) trao cúp và tiền thưởng cho 2 cá nhân chiến thắng "Tửu vương chi bảo 2019" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Khi PV Tuổi Trẻ Online chất vấn vì sao Quốc hội và Chính phủ đang có chủ trương hạn chế tác hại của rượu, bia mà DNNN này lại tổ chức cuộc thi đi ngược với chủ trương trên, ông Danh phân trần thêm: "Bữa đó vui quá nên anh em tổ chức và tôi có trao giải nên cũng không nói gì. Vì ngày đó có đông khách mời là lãnh đạo các huyện, xã lân cận.

Tôi nghĩ chẳng qua là tổ chức phong trào ngoại khóa cho các anh em vui thôi. Sau vụ này, tôi sẽ rút kinh nghiệm không tổ chức những hoạt động như vậy nữa".

Một doanh nghiệp nhà nước tổ chức thi uống rượu giỏi bị phản ứng gay gắt - Ảnh 3.

Cận cảnh cúp đệ nhất và đệ nhị hội thi "Tửu vương chi bảo 2019", phía trên có logo công ty và phía dưới cup có ghi chữ "Tửu vương chi bảo" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nói về hội thi này, một cán bộ cấp tỉnh cho rằng doanh nghiệp tư nhân thì "sao cũng được" nhưng DNNN mà làm vậy là đi ngược lại chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc hạn chế tác hại của rượu, bia.

"Công đoàn có nhiều cách tổ chức vui chơi cho đoàn viên mà, tại sao phải chọn cách thi thố uống rượu giỏi để đoạt cúp rình rang vậy? Rồi họ say xỉn về có chuyện gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Đó là chưa kể DNNN đa phần là đảng viên nữa", vị này nói.

Luật sư Phan Hòa Nhựt - giám đốc Công ty Luật TNHH Phan Thị (An Giang): Khi tổ chức hội thi này, dĩ nhiên thí sinh phải thi đấu hết mình bằng cách uống thật nhiều rượu để đoạt cúp. Khi chơi xong phải di chuyển về thì tham gia giao thông phải tính sao?

"Đó là chưa kể tiền chi vào việc tổ chức thi uống rượu như thế này ở đâu ra? Uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe chứ không tốt bao giờ. Làm hội thi này tôi thấy ngược lại với chủ trương và khó coi so với văn hóa người Việt", luật sư Nhựt nói.

Không rượu bia có thành tiệc? Không rượu bia có thành tiệc?

TTO - Những bữa tiệc không say không về, xe ai nấy lái. Những đám cả trăm lít rượu. Đám tiệc không rượu bia, được không? Bạn sẽ chọn được uống hay lái xe về nhà? Những việc cần thay đổi trước khi Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên