27/05/2024 17:13 GMT+7

Móc đất xong, doanh nghiệp bỏ đi, địa phương bức xúc vì núi đồi nham nhở

Nhiều mỏ đất ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được cấp phép cho doanh nghiệp khai thác đất san lấp. Sau nhiều năm hết giấy phép, nơi này vẫn chưa được hoàn thổ, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường khiến núi đồi nham nhở.

Cả một quả đồi bị đào khoét lấy đất, nham nhở - Ảnh: LÊ TRUNG

Cả một quả đồi bị đào khoét lấy đất, nham nhở - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ghi nhận tại khu vực Nổng Bồ, xã Duy Trung gần đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, những quả đồi rộng bị đào xới, múc đất. Các quả đồi bị xẻ đôi, khoét sâu lấy đất, chỉ còn trơ lại hố và những tảng đá lớn.

Người dân cho biết vào mùa mưa, khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở đất do các mỏ này đã đào xới lấy đất nhưng chưa được hoàn thổ, đóng cửa mỏ. Đồi Nổng Bồ cứ bị để nguyên vậy nhiều năm nay, khiến họ rất bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Ba - chủ tịch UBND xã Duy Trung - cho biết khu vực này các doanh nghiệp hết giấy phép khai thác đất đã vài năm.

Ông cho hay lúc trước, doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất phục vụ dự án đường cao tốc, một số công trình ở địa bàn huyện.

"Địa phương đã nhiều lần đề nghị cấp trên về việc hoàn thổ, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định" - ông Ba nói.

Nguồn đất khai thác trước đây phục vụ thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và một số dự án - Ảnh: LÊ TRUNG

Nguồn đất khai thác trước đây phục vụ thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và một số dự án - Ảnh: LÊ TRUNG

Mới đây, tại báo cáo trả lời ý kiến cử tri, ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay tỉnh đề nghị UBND huyện Duy Xuyên đôn đốc 3 đơn vị khai thác khoáng sản đất san lấp ở xã Duy Trung, đã hết thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, xử lý vi phạm hành chính đơn vị vi phạm theo đúng quy định pháp luật. 

Các doanh nghiệp bị điểm tên là Công ty TNHH Tuấn Trí, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Nguyễn, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP.

Trường hợp, đơn vị đã giải thể, phá sản hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thực hiện việc đóng cửa mỏ khoáng sản thì lựa chọn đơn vị có đủ năng lực khảo sát, lập, trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt, thực hiện đề án đóng cửa mỏ từ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của đơn vị đã nộp và nguồn vốn do ngân sách địa phương bố trí.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Xuyên, trong 3 đơn vị khai thác đất ở khu vực xã Duy Trung, đến nay chỉ có Công ty TNHH Tuấn Trí đã nộp đề án đóng của mỏ cho Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam thẩm định.

Còn 2 đơn vị là Công ty TNHH xây dựng Công trình giao thông 4 - CTCP và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Nguyễn vẫn chưa nộp. UBND huyện đã có công văn đôn đốc các doanh nghiệp này thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

Một quả đồi bị xẻ đôi khai thác đất - Ảnh: LÊ TRUNG

Một quả đồi bị xẻ đôi khai thác đất - Ảnh: LÊ TRUNG

Chính quyền xã đặt biển cấm khai thác khoáng sản khu vực này - Ảnh: LÊ TRUNG

Chính quyền xã đặt biển cấm khai thác khoáng sản khu vực này - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhà thầu cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo phải đóng cửa mỏ đất đắpNhà thầu cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo phải đóng cửa mỏ đất đắp

Ngày 27-2, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận chủ trì cuộc họp liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi công cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo xin gia hạn khai thác 6 mỏ đất đắp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên