29/01/2024 11:17 GMT+7

Kiến nghị đóng cửa mỏ dự án nghĩa trang Nỗng Tranh, xử lý trách nhiệm người liên quan

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án nghĩa trang Nỗng Tranh và kiến nghị đóng cửa mỏ, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan sai phạm.

Hiện trường quả đồi nham nhở đất đá của dự án nghĩa trang Nỗng Tranh sau khi doanh nghiệp đã tận thu đất - Ảnh: LÊ TRUNG

Hiện trường quả đồi nham nhở đất đá của dự án nghĩa trang Nỗng Tranh sau khi doanh nghiệp đã tận thu đất - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 29-1, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho hay đã có kết luận thanh tra dự án nghĩa trang Nỗng Tranh và việc khai thác khoáng sản dư thừa trong lúc thi công dự án này.

Được biết, dự án nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh do UBND xã Quế Cường (huyện Quế Sơn) làm chủ đầu tư, được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng. Dự án có mục đích đáp ứng nhu cầu an táng cho nhân dân, tiết kiệm đất, bảo đảm môi trường và đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

Để thực hiện dự án, UBND huyện Quế Sơn đã giao Công ty TNHH MTV Quảng Phú lập hồ sơ khai thác khoáng sản trong quá trình san nền.

Tuy nhiên qua nhiều năm triển khai, hiện trường để lại là một quả đồi bị bóc tách nham nhở, trơ trọi đất đá, còn nghĩa trang thì chẳng thấy đâu. Người dân tố doanh nghiệp đã lợi dụng hoạt động tận thu để múc đất đi bán.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh nhận thấy đây là dự án đầu tư công nhưng UBND huyện không phân bổ vốn để UBND xã Quế Cường thực hiện mà tạm ứng tiền từ doanh nghiệp để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các hộ dân là không đảm bảo quy định.

Vị trí quy hoạch chi tiết nghĩa trang Nỗng Tranh cũng không trùng vị trí và diện tích của khu nghĩa trang theo quy hoạch nông thôn mới.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV xây dựng Quảng Phú có khai thác vượt diện tích cấp phép gần 4.000m2 tại hai vị trí. Hành vi này đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Ngoài ra thanh tra còn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc lập quy hoạch, đầu tư và việc sử dụng đất tại dự án.

Thanh tra tỉnh kiến nghị giao cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh thủ tục chấm dứt hoạt động khai thác tận thu khoáng sản tại dự án này, thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ. Đồng thời, xác định lại các nghĩa vụ tài chính về tiền cấp quyền, chi phí cải tạo môi trường, đóng cửa mỏ và các chi phí khác có liên quan.

Cùng với đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn chấn chỉnh, chấm dứt việc huy động đóng góp ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các dự án khai thác khoáng sản tại địa phương không đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Quế Sơn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép khai thác khoáng sản để xảy ra sai phạm.

Bến Tre nghiên cứu nạo vét luồng sông Tiền, tận thu hơn 10 triệu m³ cátBến Tre nghiên cứu nạo vét luồng sông Tiền, tận thu hơn 10 triệu m³ cát

Dự án nạo vét luồng sông Tiền (đoạn từ vàm Bình Thắng đến cửa biển Thừa Mỹ, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) với kinh phí hơn 856 tỉ đồng sẽ tận thu được hơn 10 triệu m³ cát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên