04/12/2019 08:04 GMT+7

Doanh nghiệp lấy đi hàng tấn vàng, tỉnh phải chi 12 tỉ đồng đóng cửa mỏ

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Công ty TNHH vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra), đơn vị khai thác mỏ vàng Bồng Miêu sau khi lấy đi hàng tấn vàng đã tuyên bố phá sản để lại món nợ lớn và nhiều hệ lụy về môi trường, an ninh trật tự.

Doanh nghiệp lấy đi hàng tấn vàng, tỉnh phải chi 12 tỉ đồng đóng cửa mỏ - Ảnh 1.

Khu vực mỏ vàng Bồng Miêu - Ảnh: LÊ TRUNG

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua nghị quyết về việc bố trí ngân sách để thực hiện đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Đề án đóng cửa mỏ hơn 19 tỉ đồng

Theo tờ trình của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng kinh phí chi cho việc thực hiện đề án đóng cửa mỏ hơn 19 tỉ đồng.

Trong đó sử dụng số tiền 6,4 tỉ đồng do Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường ở hai khu vực Hố Gần và Núi Kẽm, ngân sách tỉnh Quảng Nam phải bỏ thêm 12,6 tỉ đồng.

Đề án đóng cửa mỏ vàng này gồm các hạng mục như đối với khu vực khai thác lộ thiên Hố Gần thì xử lý môi trường 6 hồ nước, phục vụ quá trình tuyển quặng do khai thác trái phép, củng cố bờ moong, đào, đắp, san gạt tạo các mặt tầng đủ rộng để trồng cây phủ xanh, trồng cỏ chống trôi lấp, xây dựng tường rào, biển báo quanh khu vực khai trường (5ha).

Đối với khu vực khai thác hầm lò Núi Kẽm, tại các đường lò được xây dựng theo thiết kế của công ty Bồng Miêu, xây nhiều lớp tường và bít kín cửa hầm lò chính bằng bê tông dày 1 m.

Tại 15 cửa lò phụ xây gạch bít lối ra vào, sử dụng mìn đánh sập các cửa đường lò khai thác trái phép...

Đối với bãi thải và khu vực đầm lầy Núi Kẽm rộng 3,8ha, san gạt mặt bằng, cải tạo đất, trồng cây.

Đối với khu vực đập thải, bốc xúc hơn 13.000m3 bùn quặng thải từ đập chứa 3A sang 3B, cải tạo khu vực đập thải 3A thành hồ dự trữ nước phục vụ tưới tiêu trong khu vực.

Doanh nghiệp lấy đi hàng tấn vàng, tỉnh phải chi 12 tỉ đồng đóng cửa mỏ - Ảnh 2.

Các hầm vàng chưa được lấp, vẫn còn nham nhở - Ảnh: LÊ TRUNG

Chủ tịch tỉnh nói gì?

Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh - cho biết Công ty vàng Bồng Miêu phá sản để lại nhiều hệ lụy cho địa phương này.

Môi trường khu vực này chưa được hoàn thổ, phục hồi. Tình trạng an ninh trật tự, khai thác vàng trái phép phức tạp, ở xã thì nhân lực mỏng khó khăn trong việc quản lý mỏ.

Địa phương nhiều lần đề xuất cấp trên phải đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, tránh tình trạng khai thác vàng trái phép.

Doanh nghiệp lấy đi hàng tấn vàng, tỉnh phải chi 12 tỉ đồng đóng cửa mỏ - Ảnh 3.

Người dân vào khu vực mỏ vàng Bồng Miêu đào đãi vàng trái phép - Ảnh: LÊ TRUNG

Trả lời câu hỏi Tuổi Trẻ Online vì sao doanh nghiệp đã lấy đi hàng tấn vàng ở mỏ vàng Bồng Miêu mà đến nay tỉnh phải bỏ tiền đóng cửa mỏ, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết luật hiện nay qui định như vậy trong trường hợp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của công ty này không đủ và công ty không còn khả năng vì phá sản.

"Việc ký quỹ thực hiện theo luật cũ từ năm 2010, quá ít nhưng không có qui định bắt buộc nộp thêm"- ông Thanh lý giải.

Doanh nghiệp lấy đi hàng tấn vàng, tỉnh phải chi 12 tỉ đồng đóng cửa mỏ - Ảnh 4.

Trụ sở công ty vàng Bồng Miêu đóng cửa im lìm sau khi dừng hoạt đồng - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi về việc đóng cửa mỏ này vĩnh viễn hay sẽ cho doanh nghiệp khác khai thác vàng lại, ông Thanh cho hay trữ lượng khai thác công nghiệp hiện nay ở mỏ vàng này cũng không nhiều, chất lượng hầm lò xuống cấp. Vì vậy trước mắt là đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường theo qui định của Luật khoáng sản và để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Việc có khai thác tiếp hay không chưa bàn đến.

Năm 1992, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công thương) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Đến năm 2016, công ty này hết hạn giấy phép khai thác vàng ở đây, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ.

Tháng 7-2017, Bộ Tài nguyên - môi trường đã phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu và giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN chủ trì thực hiện.

Năm 2018 TAND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với vông ty vàng Bồng Miêu. Mới đây UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng cục địa chất khoáng sản Việt Nam đã hoàn chỉnh, trình Bộ Tài nguyên - môi trường phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.

Quảng Nam đề nghị sớm duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu Quảng Nam đề nghị sớm duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

TTO - Chính quyền tỉnh Quảng Nam, tại buổi làm việc với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam ngày 5-3, đã đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.


LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên