06/03/2024 17:14 GMT+7

Miền Tây: Người thất nghiệp bán vé số nhiều nên vé số bán nhanh hơn

Những ngày gần đây, vé số ở miền Tây bán chạy hơn so với thường lệ do có nhiều người thất nghiệp nhận vé số để bán. Thông tin về một người phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh ôm vé số và trúng 34 tỉ đồng cũng góp phần giúp vé số tiêu thụ nhanh hơn.

Nhiều người mua vé số cầu may trước thông tin một phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh trúng 34 tỉ - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhiều người mua vé số cầu may trước thông tin một phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh trúng 34 tỉ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 6-3, ông Hải, một đại lý vé số cấp 2 ở TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cho biết từ sau Tết đến nay, vé số tiêu thụ đắt như tôm tươi, lấy vé không đủ bán. Mỗi ngày đại lý của ông bán khoảng 15.000 tờ.

"Từ khoảng giữa tháng giêng, vé số đài Sóc Trăng nhận về bán trúng giải đặc biệt trọn cùi nên mấy ngày qua vé số bán rất được. Đặc biệt, sau khi một đại lý vé số ở Tây Ninh trúng vé số truyền thống trên 34 tỉ đồng nên người dân mua vé số càng nhiều hơn. Hôm nay thứ tư, đài Sóc Trăng chiều mới xổ nhưng mới 7h sáng cùng ngày tôi đã bán sạch", ông Hải cho biết.

Một lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết từ Tết đến nay, vé số phát hành của công ty đạt tỉ lệ 100%.

"Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam, chúng tôi nhiều lần thông báo cho các đại lý phải thu hồi vé số bán không hết. Tuy nhiên, có một thực tế vé số của đài Sóc Trăng không đủ bán, làm gì có vé số ế", vị lãnh đạo này thông tin.

Bà Ngô Hai (76 tuổi, ngụ thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) cho biết hằng ngày bà bán từ 150 đến 200 tờ vé số để kiếm thu nhập cho bà và đứa cháu. Tuy nhiên, thời gian gần đây vé số bán đắt hơn và người bán vé số dạo cũng nhiều hơn.

"Trước Tết, tôi bán vé số đến khoảng 2h chiều là hết rồi. Còn sau Tết đến nay, số người bán vé số dạo ngày càng nhiều và người mua vé số cũng nhiều. Đa số là người lao động thất nghiệp họ đã chuyển sang bán vé số nhiều lắm. Tôi già rồi nên cũng không cạnh tranh bán vé số với tụi trẻ được, nên mỗi ngày tôi lấy vài trăm tờ bán kiếm tiền ra tiền vào", bà Hai nói.

Một số người bán vé số dạo và đại lý cấp 2, cấp 3 tại Cà Mau cho biết từ sau Tết đến nay đa phần không đủ vé số để lấy bán. Người lấy thường bán hết trước giờ xổ số, chứ không có tình trạng trả lại vé số ế.

Ông Lâm Minh Đạo - giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang - cho hay sau vụ một  phụ nữ ở Tây Ninh trúng số đặc biệt hơn 34 tỉ đồng thì hoạt động kinh doanh vé số kiến thiết truyền thống vẫn bình thường.

"Tôi nghĩ vụ ở tỉnh Tây Ninh trúng số trả về cũng là điều bình thường. Ở Kiên Giang trước giờ chưa có vụ nào đại lý ôm vé số và trúng nhiều như vậy. Quy định các đại lý nhận vé số trả về thì họ phải làm đầy đủ quy trình và báo cáo về công ty để công ty biết tình hình tiêu thụ. Riêng tỉnh Kiên Giang, hai tháng qua lúc nào tiêu thụ cũng đạt từ 90% trở lên, có lúc đạt 100%", ông Đạo nói.

Tương tự, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp cho rằng các đại lý vé số thích thì họ giữ lại vé số ế, mình đâu nắm hết được. Họ cũng cầu may mắn nên việc giữ lại vé số rồi trúng là chuyện bình thường. 

Việc đó cũng không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh vé số truyền thống của công ty. Công ty vẫn đang phát hành rất tốt và nhận lại vé số ế trước 16h hằng ngày.

Chủ đại lý vé số ở Tây Ninh trúng hơn 34 tỉ đồng từ số vé bị trả vềChủ đại lý vé số ở Tây Ninh trúng hơn 34 tỉ đồng từ số vé bị trả về

Nhận được thông tin có sáu cây vé số từ cửa hàng bán lẻ trả về, chị Lê Thị Kim Thanh và gia đình đã hùn tiền mua lại. Cùng ngày, chị nhận được thông báo trúng số hơn 34 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên