02/03/2024 21:57 GMT+7

Miền nhớ qua nét vẽ của hơn 100 nữ họa sĩ dịp 8-3

135 tác phẩm trên nhiều chất liệu của hơn 100 nữ họa sĩ được triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Một góc triển lãm tranh

Một góc triển lãm tranh "Miền nhớ" - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Triển lãm tranh với chủ đề Miền nhớ khai mạc tối 2-3, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) giới thiệu 135 tác phẩm của hơn 100 nữ họa sĩ, do Câu lạc bộ Mỹ thuật nữ - Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động thường niên hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Họa sĩ Nguyễn Anh Đào - chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật nữ - cho biết các tác phẩm thể hiện sự đa dạng và phát triển của nghệ thuật, đồng thời tôn vinh vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội.

Thông qua triển lãm này, ban tổ chức mong muốn truyền cảm hứng và khích lệ phụ nữ khám phá và phát huy tài năng của mình.

Các tác phẩm được vẽ trên nhiều chất liệu như: sơn mài, sơn dầu, acrylic, pastel, lụa, màu nước, gốm…

Mỗi họa sĩ thể hiện sở trường khác nhau nhưng cùng hướng thông điệp chung là sự khám phá, tìm kiếm cá nhân của phụ nữ; nhấn mạnh sự phát triển và trưởng thành trong cuộc sống; tôn vinh sự đa dạng và sức mạnh của phụ nữ; thể hiện vai trò và đóng góp của phụ nữ trong xã hội…

Triển lãm Miền nhớ diễn ra từ ngày 2 đến 8-3, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Tranh sơn mài “Miền an nhiên” của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Tranh sơn mài “Miền an nhiên” của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Tác phẩm sơn dầu “Bên thềm xuân” của họa sĩ Hoàng Thùy Dương

Tác phẩm sơn dầu “Bên thềm xuân” của họa sĩ Hoàng Thùy Dương

Tác phẩm sơn dầu “Yên” của họa sĩ Phan Thị Thùy Trang

Tác phẩm sơn dầu “Yên” của họa sĩ Phan Thị Thùy Trang

Tác phẩm sơn mài “Trong vườn” của họa sĩ Dương Thị Thúy Hiền

Tác phẩm sơn mài “Trong vườn” của họa sĩ Dương Thị Thúy Hiền

Triển lãm tranh Xèo Chu kết hợp 5 làng nghề thủ công truyền thốngTriển lãm tranh Xèo Chu kết hợp 5 làng nghề thủ công truyền thống

Ngày 30-1, tại Bảo tàng TP.HCM đã diễn ra triển lãm thủ công “Làng nghề truyền thống kết hợp nghệ thuật hội họa đương đại” do Bảo tàng TP.HCM và gia đình họa sĩ Xèo Chu khởi xướng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên