Miền đông Ukraine bác đề nghị hoãn bỏ phiếu của Nga

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Như để trả lời cho nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó rằng “không còn ảnh hưởng với lực lượng tự vệ ở miền đông Ukraine”, hôm qua các lãnh đạo tự xưng ở Donetsk và Luhansk cũng tuyên bố bác đề nghị của ông Putin hoãn cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 11-5.

Ukraine quyết tiêu diệt ly khaiMỹ cáo buộc Nga lặp lại kịch bản Crimea ở đông Ukraine

Một ngày trước, Tổng thống Putin bất ngờ đưa ra lời kêu gọi trên để đảm bảo một cuộc đối thoại quốc gia và cho biết Matxcơva đã rút quân dọc biên giới. Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Putin phát biểu ở Matxcơva rằng một cuộc đối thoại “bình đẳng” giữa Kiev và lực lượng đối lập ở miền đông là cốt lõi để giải quyết căng thẳng.

Và để xóa bỏ lo ngại về lực lượng Nga ở biên giới Ukraine, tổng thống Nga cho biết đã cho rút các lực lượng này. Nga sau đó chỉ trích NATO “đui mù” khi tuyên bố Matxcơva không rút quân và tố Kiev đưa 15.000 quân đến biên giới với Nga.

Đáp lại lời kêu gọi của ông Putin, Nhà Trắng tuyên bố cuộc bỏ phiếu “phi pháp” đáng lẽ phải bị hủy bỏ chứ không phải hoãn, còn Kiev khẳng định không đối thoại với “khủng bố”. Ở châu Âu, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hoan nghênh thái độ của ông Putin, nhưng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố vẫn còn quá sớm để nói cuộc khủng hoảng đã chấm dứt. Trong khi đó, giới chính trị gia Nga cảnh báo nguy cơ chia rẽ ở Ukraine vẫn còn nếu Kiev tiếp tục dùng vũ lực tại miền đông.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất