01/01/2022 09:14 GMT+7

Miền Bắc trời rét, miền Nam nắng ráo trong dịp nghỉ Tết dương lịch

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong dịp Tết dương lịch 2022, thời tiết miền Bắc rét, miền Trung có mưa và Tây Nguyên, Nam Bộ nắng ráo.

Miền Bắc trời rét, miền Nam nắng ráo trong dịp nghỉ Tết dương lịch - Ảnh 1.

Miền Bắc trời rét trong kỳ nghỉ Tết dương lịch - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 1-1, ông Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2022, thời tiết 3 miền có sự khác biệt.

"Miền Bắc hầu như không mưa, trời rét, miền Trung sẽ có mưa, có nơi mưa nặng hạt. Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết tốt nhất, trời nắng ráo" - ông Lâm nhận định. 

Cụ thể, ở Bắc Bộ, ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 1-1, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi có nơi 7-9 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 20-24 độ, phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 26-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: ít mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng ngày 1 và 2-1 sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ.

Dự báo xa cho dịp nghỉ Tết Nhâm Dần, ông Lâm cho biết thời tiết chủ đạo là rét ở miền Bắc, mưa ở miền Trung và miền Nam nắng ấm. 

"Trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ có đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc kéo dài trong 2-3 ngày, chi tiết cụ thể về đợt nghỉ Tết Nhâm Dần chúng tôi sẽ cập nhật trước 7 ngày nghỉ lễ" - ông Lâm thông tin thêm.

Thủ tướng yêu cầu không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch, hạn chế tập trung đông người Thủ tướng yêu cầu không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch, hạn chế tập trung đông người

TTO - Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành không tổ chức bắn pháo hoa và hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người trong dịp nghỉ Tết dương lịch.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên