14/08/2021 09:52 GMT+7

Miền Bắc sẽ có mưa rất to trong 3 ngày tới

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong 3 ngày tới, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Trung sẽ dịu dần từ ngày 15-8.

Miền Bắc sẽ có mưa rất to trong 3 ngày tới - Ảnh 1.

Trong 3 ngày tới, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14-8), ở khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 13-8 đến 7h ngày 14-8) như Bắc Quang (Hà Giang) 99mm, Đồng Văn (Hà Giang) 82mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 121mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 111mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc đang dịch dần xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh lên nên từ hôm nay (14-8) đến sáng ngày 16-8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250mm/đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung vào đêm và sáng với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến sáng 16-8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to vào đêm và sáng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, chủ động phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Ngày 13-8, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (14-8), ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%.

Dự báo, từ ngày mai (15-8) nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Từ ngày 9 đến 18-8, nhiều khu vực mưa dông về đêm, đề phòng thời tiết nguy hiểm Từ ngày 9 đến 18-8, nhiều khu vực mưa dông về đêm, đề phòng thời tiết nguy hiểm

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9 đến 18-8, các khu vực trên cả nước mưa dông về đêm, đề phòng thời tiết nguy hiểm; riêng khu vực Trung Bộ, ngày xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên