04/12/2017 17:24 GMT+7

Máy bay cất cánh từ Nga đi dội bom IS ở Syria

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - 6 máy bay ném bom tầm xa của Nga, loại Tu-22M3 đã tiến hành không kích, phá hủy các mục tiêu IS tại tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Hình ảnh máy bay ném bom tầm xa của Nga tấn công mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ Syria - Nguồn: Sputnik

"Ngày 3-12, có đến 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cất cánh từ Nga không kích nhiều mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở phía đông nam tỉnh Deir ez-Zor, Syria", trang Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi đội đã tấn công các kho đạn dược, đồn chỉ huy cùng khí tài của nhóm phiến quân.

Theo đó, nhóm máy bay Tu-22M3 khi vào không phận Syria đã được các chiến đấu cơ Sukhoi Su-30SM tại căn cứ không quân Khmeimim, ở Syria, hộ tống trong chiến dịch. Các máy bay ném bom sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở về căn cứ an toàn.

Hôm 23-11, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các máy bay ném bom tầm xa của nước này đã tiến hành nhiều đợt ném bom vào các mục tiêu của IS tại tỉnh Deir ez-Zor.

Như vậy, Nga vẫn tiếp tục thị uy năng lực quân sự của mình trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria dù trước đó không ít lần bắn tiếng giảm qui mô quân sự tại đây.

Mới nhất là hôm 23-11, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố nước này có thể sẽ giảm quy mô lực lượng quân sự triển khai tại Syria.

Ông Gerasimov đã đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới chức quân sự hàng đầu tại thành phố Sochi của Nga. Tuy nhiên, ông Gerasimov không cho biết thêm chi tiết về thời gian rút binh sĩ và số lượng binh sĩ có thể rút khỏi Syria.

Nga đã tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad từ tháng 9-2015. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga, quân đội Syria đến nay dường như đã đánh bại được tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm khủng bố khác.

Máy bay cất cánh từ Nga đi dội bom IS ở Syria - Ảnh 2.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga trong một lần tiến hành không kích - Ảnh: TASS

Trước đó, hôm 21-11, Phó Chủ tịch Ủy ban về An ninh và Quốc phòng của Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga), ông Frants Klintsevych cho biết Nga vẫn sẽ tiếp tục giữ các căn cứ quân sự tại Syria sau khi kết thúc chiến dịch chống khủng bố nhưng quân số sẽ giảm.

Theo Thượng nghị sĩ Klintsevych, trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Assad vừa qua, hai bên đã có thỏa thuận về việc này và việc duy trì căn cứ quân sự của Nga tại Syria chính là vì mục tiêu đảm bảo ổn định và không can thiệp của bên ngoài vào công việc của Syria. Hiện Syria đang tích cực tiến hành xây dựng các cơ sở hạ tầng sinh hoạt cần thiết cho quân nhân và gia đình quân nhân Nga.

Cũng theo Thượng nghị sĩ Klintsevych, ông Assad có cơ hội tiếp tục nắm quyền thông qua bầu cử vì ông là nhân vật có uy tín trong dân chúng và nhiều lực lượng chính trị ở Syria.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên