10/11/2017 06:30 GMT+7

Quân đội Syria tuyên bố toàn thắng IS

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Reuters, quân đội Syria hôm thứ năm 9-11 tuyên bố đã chiến thắng hoàn toàn lực lượng IS trên lãnh thổ Syria.

Quân đội Syria tuyên bố toàn thắng IS - Ảnh 1.

Nụ cười hạnh phúc ngày thoát khỏi ách thống trị IS - Ảnh: Aol.com

Quân đội Syria thông báo đã lấy lại quyền kiểm soát của thị trấn Albu Kamal, thị trấn cuối cùng rơi vào tay nhóm IS, chấm dứt 3 năm chiếm đóng của IS tại Syria.

Thị trấn Albu Kamal nằm ở khu vực sa mạc gần với biên giới Iraq. Quân đội Syria cho biết tàn quân IS đang rút lui vào sa mạc và các vụ nổ súng với lực lượng này vẫn tiếp tục diễn ra.

Sự kiện quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thị trấn Albu Kamal có ý nghĩa "nhà nước Hồi giáo" mà IS tuyên bố lập ra ở Iraq và Syria năm 2014 đã kết thúc. Trong 3 năm qua, hàng triệu người dân Syria phải chịu khốn khổ trong những vùng do IS kiểm soát vì các luật lệ tàn bạo của lực lượng này.

Sau những vụ tấn công chống trả kịch liệt để giữ những thành phố trọng yếu năm nay, các tay súng IS đã thề sẽ đổ máu để giữ từng căn nhà, từng con đường nhưng cuối cùng, sự sụp đổ đã đến với tốc độ ánh sáng đối với lực lượng này.

Theo tin trên, thay vì chiến đấu đến chết như từng tuyên bố trước các trận đánh tại thị trấn thung lũng Euphrates và các ngôi làng ở gần biên giới Iraq và Syria, nhiều tay súng IS đã đầu hàng hoặc đào ngũ.

Trong năm nay, nhiều thành phố quan trọng mà IS đã chiếm trước đây lần lượt rơi vào tay quân đội của cả Syria lẫn Iraq, vốn đang tiến hành những đợt tấn công dữ dội nhằm lấy lại đất đai đã mất.

Bằng chứng sức chiến đấu của các tay súng IS đã suy sụp là việc thị trấn Albu Kamal bị quân đội giành lại chỉ trong vòng 24 giờ, tính từ lúc bắt đầu cuộc tổng tấn công.

Một sĩ quan chỉ huy của quân đội Syria nói với báo chí: "Có một số chạy thoát nhưng con số này không nhiều, nhiều tên đã bị giết, một số bỏ chạy về các ngôi làng ở phía đông hoặc phía bắc".

Hiện số phận của chỉ huy cuối cùng của lực lượng IS vẫn là ẩn số. Liệu Abu Bakr al-Baghdadi đã chết trong các cuộc oanh tạc hay khi chiến đấu, bị bắt làm tù binh mà chưa được xác định danh tính hay tên này đã trốn thoát và tiếp tục tìm cách khơi mào các cuộc nổi dậy mới là điều chưa rõ.

Lần xuất hiện cuối cùng của Abu Bakr al-Baghdadi, người tự xưng là quốc vương Hồi giáo, là từ băng ghi âm vào tháng 9 năm nay. 

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: IS Syria