
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Azerbaijan. Ảnh chụp tại Sighnaghi, Georgia ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS
Ngày 12-11, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tất cả 20 người trên máy bay vận tải quân sự gặp nạn ở Georgia vào ngày trước đó khi trên đường di chuyển từ Azerbaijan trở về Thổ Nhĩ Kỳ đều đã thiệt mạng.
"Những anh hùng của chúng ta đã hy sinh vào ngày 11-11-2025 do tai nạn máy bay vận tải quân sự C-130. Chiếc máy bay lúc đó cất cánh từ Azerbaijan để trở về Thổ Nhĩ Kỳ" - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đăng trên tài khoản X của ông, kèm theo 20 bức ảnh của những người đã mất.
Ankara chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn. Đây là sự cố quân sự nghiêm trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2020.
Theo Hãng tin Reuters, các nhà điều tra vẫn tiếp tục tìm manh mối về nguyên nhân khiến máy bay vận tải của Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - gặp nạn.

Mảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đã bắt đầu kiểm tra hiện trường, tại khu vực Sighnaghu, huyện Kakheti, Georgia.
Georgia (Gruzia) là quốc gia nằm tại giao giới của Tây Á và Đông Âu, phía tây giáp Biển Đen, phía bắc giáp Nga, phía nam giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, và phía đông nam giáp Azerbaijan.
Hình ảnh ban đầu từ hiện trường cho thấy những mảnh kim loại xoắn nằm rải rác trên một đồi cỏ. Các đoạn video chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy máy bay vỡ ra giữa không trung rồi lao xuống đất, có đám cháy xuất hiện.
Lãnh đạo Azerbaijan và Georgia cũng như Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã gửi lời chia buồn. Ông Tom Barrack, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bày tỏ đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tai nạn.

Ảnh chụp tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Sighnaghi, Georgia ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS
Hôm 11-11, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đã thảo luận với các quan chức Georgia và Azerbaijan về hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Tập đoàn Lockheed Martin là nhà sản xuất loại máy bay vận tải C-130 Hercules được sử dụng rộng rãi bởi các lực lượng không quân trên thế giới. Họ đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình điều tra.
C-130 Hercules là loại máy bay vận tải quân sự chuyên chở binh sĩ, hàng hóa và thiết bị. Đây là máy bay quân sự bốn động cơ cánh quạt, có thể cất cánh và hạ cánh trên các đường băng chưa chuẩn bị sẵn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận