
Tàu chở dầu Marinera ở eo biển Singapore vào tháng 3-2025 - Ảnh: AFP
Hôm 7-1, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, cáo buộc tàu này thuộc đội tàu "bóng đêm" chở dầu các nước như Venezuela, Nga, Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Mỹ sau đó tuyên bố thủy thủ đoàn của con tàu có thể bị truy tố, song Nga cho rằng đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Theo Hãng tin AFP, ngày 9-1, Nga thông báo Mỹ đã quyết định trả tự do cho hai thủy thủ người Nga trên con tàu này.
"Đáp lại yêu cầu của chúng tôi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định thả hai công dân Nga trên tàu chở dầu Marinera, trước đó bị phía Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch ở Bắc Đại Tây Dương. Chúng tôi hoan nghênh quyết định này và bày tỏ cảm kích đối với lãnh đạo Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Trên Telegram, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho biết ông Trump đã quyết định thả "tất cả người Nga" trên tàu chở dầu Marinera.
Trước đó vào hôm 8-1, Nga cáo buộc Mỹ đã vi phạm luật hàng hải khi bắt giữ con tàu này, cho rằng Washington kích động căng thẳng và đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hành động này chỉ khiến căng thẳng quân sự và chính trị gia tăng, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc Washington "sẵn sàng tạo ra các tình huống khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận