18/09/2020 22:13 GMT+7

Mất điện do ảnh hưởng bão, hàng quán ở Huế lôi đèn cầy, đèn dầu ra thắp sáng

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 5, hơn 150.000 hộ dân ở Thừa Thiên Huế phải chịu cảnh mất điện tối 18-9. Nhiều bạn trẻ chọn cách ra các quán ăn vặt, trà chanh vỉa hè hóng gió với những cây đèn cầy, đèn dầu, thậm chí đèn pin điện thoại.

Mất điện do ảnh hưởng bão, hàng quán ở Huế lôi đèn cầy, đèn dầu ra thắp sáng - Ảnh 1.

Đôi bạn trẻ ăn tối với đèn cầy trong một quán ăn trên đường Bà Triệu (TP Huế) - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Tối 18-9, đêm đầu tiên sau khi bão số 5 càn quét qua Thừa Thiên Huế khiến hệ thống điện bị gián đoạn. Ghi nhận trên các tuyến đường chính như Nguyễn Huệ, Hà Nội, Bà Triệu, Hùng Vương, Đống Đa, Trường Chinh... đều mất điện.

Không có điện, các gia đình kéo nhau ra vỉa hè ngồi hóng gió hoặc đến các công viên, trung tâm thương mại lớn của thành phố trốn nóng. Nhiều người khác chạy xe ra đường hóng gió khiến đường phố Huế đông bất ngờ.

Mất điện do ảnh hưởng bão, hàng quán ở Huế lôi đèn cầy, đèn dầu ra thắp sáng - Ảnh 2.

Quán trà sữa ở TP Huế sử dụng đèn cầy để thắp sáng - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Tại các quán ăn vặt, trà chanh vỉa hè, quán nhậu... rất đông các bạn trẻ. Không có điện, các quán phải chiếu sáng bằng đèn cầy, đèn dầu, đèn pin...

Mất điện do ảnh hưởng bão, hàng quán ở Huế lôi đèn cầy, đèn dầu ra thắp sáng - Ảnh 3.

Bữa ăn tối thời mất điện bỗng trở nên lung linh hơn với đèn cầy - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mất điện do ảnh hưởng bão, hàng quán ở Huế lôi đèn cầy, đèn dầu ra thắp sáng - Ảnh 4.

Một quán ăn phục vụ thực khách dưới ánh nến - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Những chiếc đèn dầu từ thập niên 80, 90 lâu nay vốn chỉ còn trong ký ức nay bỗng "tái xuất" khiến nhiều người nao nao...

Mất điện do ảnh hưởng bão, hàng quán ở Huế lôi đèn cầy, đèn dầu ra thắp sáng - Ảnh 5.

Một hộ gia đình ở Huế mang đèn dầu ra dùng lại sau thời gian dài không sử dụng - Ảnh: THANH THỦY

Ông Nguyễn Đại Phúc, phó giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, cho biết bão số 5 gây mất điện 280.000 hộ dân và 2050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đổ. Đến tối 18-9, ngành điện đã khôi phục điện cho 130.000 hộ dân, còn mất điện 150.000 hộ dân.

Công ty đã huy động 550 nhân lực và phương tiện cơ giới tiếp tục khắc phục sự cố, ưu tiên trung tâm thành phố, huyện, thị xã. "Thiệt hại do bão số 5 vô cùng lớn, công ty quyết tâm huy động toàn bộ nhân lực, khắc phục điện để sớm mở lại cho bà con", ông nói.

Mất điện do ảnh hưởng bão, hàng quán ở Huế lôi đèn cầy, đèn dầu ra thắp sáng - Ảnh 6.

Nhân viên ngành điện Thừa Thiên Huế sửa chữa điện ngay trong đêm 18-9 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN


PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên