
Một phụ nữ đi ngang qua logo mạng xã hội TikTok trên phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 2-9, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết ban lãnh đạo TikTok sẽ bị triệu tập tới trụ sở cảnh sát ngày 4-9 do bị cáo buộc chậm cung cấp thông tin phục vụ điều tra tin giả.
Bộ trưởng Tư pháp và tổng thanh tra cảnh sát Malaysia dự kiến cũng tham dự buổi làm việc.
Ông Fahmi nói TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance (Trung Quốc), phản ứng quá chậm trước các yêu cầu hỗ trợ, đến mức ông phải trực tiếp gọi cho giám đốc điều hành Shou Zi Chew.
"TikTok phản hồi quá chậm trong việc cung cấp thông tin, đến mức tôi phải gọi cho CEO Shou Zi Chew để nhấn mạnh đây là hành vi phạm tội. Chúng tôi không thể chấp nhận thái độ như vậy", ông Fahmi nói.
Theo hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia, ông Fahmi cũng nhắc đến vụ một người đàn ông giả danh bác sĩ pháp y trên TikTok để tung tin sai về cái chết của một thiếu niên Malaysia.
Ông Fahmi cho biết Meta, công ty mẹ của Facebook, WhatsApp và Instagram, cũng sẽ bị triệu tập vì để lan truyền "nội dung vô đạo đức", gồm cả hình ảnh liên quan đến ấu dâm.
Hiện TikTok và Meta chưa phản hồi. Bộ trưởng Fahmi khẳng định luật Malaysia áp dụng cho mọi nền tảng và chính phủ sẽ tiếp tục triệu tập các công ty mạng xã hội nếu họ vi phạm.
Những năm gần đây, Malaysia đã siết chặt việc giám sát mạng xã hội, do sự gia tăng nội dung độc hại như cờ bạc trực tuyến, lừa đảo, ấu dâm, dụ dỗ trẻ em, bắt nạt và các vấn đề liên quan đến sắc tộc, tôn giáo, hoàng gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận