
Trụ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - Ảnh: GETTY IMAGES
Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền một tin đồn cho rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng điều hành một “nhà thổ giả” ở San Francisco (bang California), nhằm thử nghiệm các loại thuốc, bao gồm thuốc gây ảo giác LSD, trên những vị khách không hề hay biết.
Một số bài đăng cho biết thêm nhân viên CIA sau đó đã theo dõi những người bị cho uống thuốc qua gương hai chiều.
Tin đồn càng được củng cố thêm bởi nhiều bên đưa tin trước đó: một podcast năm 2021, một bài viết của SFGate năm 2023, một báo cáo chuyên sâu của tạp chí Popular Mechanics.
Tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes đã tiến hành xác minh thông tin này. Qua việc tra cứu nhiều tài liệu - bao gồm hồ sơ được giải mật năm 2004, các bài báo cũ, tài liệu tại Lưu trữ An ninh Quốc gia Đại học George Washington, biên bản điều trần Thượng viện Mỹ năm 1977 - tin đồn này là sự thật.
Theo đó, hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Midnight Climax”, một trong 149 dự án nhỏ thuộc chương trình kiểm soát tâm trí MKULTRA.
MKULTRA là chương trình quy mô lớn kéo dài khoảng 20 năm, được phê chuẩn trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ và Liên Xô tìm mọi cách khai thác bí mật của nhau, kể cả những phương thức rủi ro và phi đạo đức.
Mục tiêu của CIA là nghiên cứu các chất hóa học, sinh học có khả năng kiểm soát hành vi và tìm ra một loại “huyết thanh sự thật” để khiến đối tượng tiết lộ bí mật.
Người phụ trách chiến dịch này là đặc vụ liên bang chống ma túy George Hunter White, dưới sự chỉ đạo của Sidney Gottlieb, nhà hóa học đứng đầu MKULTRA.
Hồ sơ Thượng viện Mỹ mô tả căn nhà tại San Francisco được trang trí cầu kỳ, có gương hai chiều, tranh ảnh khiêu dâm, rèm đỏ và thiết bị ghi âm để phục vụ việc giám sát.
Theo các tài liệu, các gái mại dâm được CIA tuyển dụng đã lừa khách đến một căn “nhà an toàn” để bí mật cho họ dùng LSD mà họ không hề hay biết. Sau đó, nhân viên CIA quan sát phản ứng của vị khách với thuốc qua gương hai chiều và ghi chép lại toàn bộ.
LSD là một loại thuốc gây ảo giác mạnh có thể làm biến đổi mọi giác quan, tạo ra ảo giác thính giác và thị giác, cũng như mất phương hướng.
Tại buổi điều trần năm 1977, Thượng nghị sĩ Edward “Ted” Kennedy đã công khai chất vấn giám đốc CIA khi đó là đô đốc Stansfield Turner về hoạt động này. Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết một số người đã bị ốm nặng, thậm chí phải nhập viện.
Sau vụ việc này, Ủy ban Church năm 1975-1976 đã điều tra các lạm dụng của CIA, dẫn đến việc thành lập Ủy ban Tình báo Thượng viện để giám sát các hoạt động tình báo, ngăn chặn tái diễn những chương trình như MKULTRA.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận